GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ đừng giúp bệnh nhân tự tử

Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ đừng giúp bệnh nhân tự tử
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các bác sĩ và các nhân viên y tế đừng dùng y khoa để chiều theo ý muốn của các bệnh nhân mong được giúp đỡ để chấm dứt cuộc sống của họ. Không có nhân quyền tự ý định đoạt về mạng sống của mình.

Đức Thánh Cha kêu gọi các bác sĩ đừng giúp bệnh nhân tự tử

Đức Thánh Cha tiếp kiến Liên đoàn toàn quốc Italia bác sĩ đoàn giải phẫu và các nha sĩ. | Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các bác sĩ và các nhân viên y tế đừng dùng y khoa để chiều theo ý muốn của các bệnh nhân mong được giúp đỡ để chấm dứt cuộc sống của họ. Không có nhân quyền tự ý định đoạt về mạng sống của mình.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20/09/2019 vừa qua, dành cho 350 thành viên Liên đoàn toàn quốc Italia bác sĩ đoàn giải phẫu và các nha sĩ.

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói: “Đứng trước bất kỳ thay đổi nào của y khoa và xã hội mà anh chị em nhận ra, điều quan trọng là bác sĩ không quên đặc tính riêng của mỗi bệnh nhân, với phẩm giá và sự mong manh của họ, ý thức họ là một người nam, người nữ cần phải đồng hành với họ, với tất cả lương tâm, trí tuệ thông minh, và với con tim, nhất là trong những tình cảnh trầm trọng nhất”.

Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng “Chúng ta có thể và phải chống lại cám dỗ, do những thay đổi luật pháp đề ra, cám dỗ dùng y khoa để chiều theo ý muốn của bệnh nhân muốn kết thúc mạng sống, giúp họ tự tử hoặc kết liễu sinh mạng của họ, bằng biện pháp làm cho chết êm dịu”. Về điểm này, Đức Thánh Cha trưng dẫn Hiến chương mới của các nhân viên y tế, do Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế công bố hồi tháng 2 năm 2017, trong đó có đoạn khẳng định rằng: “Không có một nhân quyền về sự tự ý định đoạt mạng sống của mình, không bác sĩ nào được dựa vào đó để biến mình thành người thi hành một quyền không hiện hữu”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại giáo huấn của thánh Gioan Phaolô II theo đó, trách nhiệm của các nhân viên y tế ngày nay gia tăng rất nhiều, và tìm được sự soi sáng sâu xa nhất, sự nâng đỡ mạnh mẽ nhất trong chiều kích luân lý đạo đức nội tại, không thể tách rời của nghề y sĩ, như lời thề xưa kia của Hippocrates, lời thề này vẫn luôn có tính chất thời sự, theo đó mỗi bác sĩ được yêu cầu dấn thân tuyệt đối tôn trọng sự sống con ngừơi và đặc tính thánh thiêng của sự sống này”. (Vatican News 2019-09-20)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây