GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám mục Công Giáo Đông phương xây dựng hiệp nhất

Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám mục Công Giáo Đông phương xây dựng hiệp nhất
Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục Công Giáo nghi lễ Đông Phương góp phần kiến tạo tình hiệp nhất của Giáo Hội bằng cách xây dựng một nền văn minh gặp gỡ. Thế giới đang cần những người thực thi đối thoại, những người hiền lành gieo vãi Tin Mừng tình thương.

Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám mục Công Giáo Đông phương xây dựng hiệp nhất

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Giám mục Công Giáo nghi lễ Đông Phương | Vatican Media

Đức Thánh Cha mời gọi các Giám mục Công Giáo nghi lễ Đông Phương góp phần kiến tạo tình hiệp nhất của Giáo Hội bằng cách xây dựng một nền văn minh gặp gỡ. Thế giới đang cần những người thực thi đối thoại, những người hiền lành gieo vãi Tin Mừng tình thương.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 14/09/2019 dành cho 40 Giám mục Công Giáo nghi lễ Đông Phương, tham dự cuộc gặp gỡ thường niên tiến hành tại Roma từ ngày 12 đến 14/09, dưới sự bảo trợ của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Hiện diện tại khóa họp cũng có các Giám mục đến từ Trung Đông, Ấn độ và các miền khác.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao lòng trung thành và chứng tá của các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương với Tòa Thánh, nhiều khi đến mức độ tử đạo. Ngài nói:

“Lòng trung thành này là viên ngọc quý giá thuộc gia sản đức tin của anh em và là dấu chỉ nổi bật không thể xóa nhòa, như một trong các vị tử đạo Rumani đã trả lời cho kẻ yêu cầu ngài hãy từ bỏ sự hiệp thông Công Giáo, và nói rằng “Đức tin của tôi chính là sự sống của tôi...

Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Tình hiệp thông Công Giáo là thành phần căn tính đặc thù của anh em, nhưng không tước đoạt điều gì trong căn tính ấy, trái lại góp phần làm cho căn tính này được thể hiện trọn vẹn hơn, ví dụ bảo vệ căn tính ấy khỏi cám dỗ khép kín vào mình và rơi vào thái độ quốc gia chủ nghĩa và chủng tộc quá khích. Đây là một nguy hiểm trong thời đại văn minh ngày nay: những đặc tính riêng trở thành mị dân và muốn đồng nhất tất cả mọi sự”.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các Giám mục Công Giáo đông phương hãy sống bác ái đối với tát cả mọi người. Ngài nói: “Khi chúng ta cùng nhau cúi mình trên người anh em đang đau khổ, khi chúng ta cùng nhau trở thành tha nhân của người đang chịu cô đơn và nghèo túng, khi chúng ta đặt ở trung tâm người bị gạt ra ngoài lề... tức là chúng ta đang cùng nhau tiến bước trong đức bác ái chữa lành những chia rẽ”. (Vatican News 14-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây