GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha kêu gọi dùng mọi phương thế bảo vệ trẻ em trên mạng

Đức Thánh Cha kêu gọi dùng mọi phương thế bảo vệ trẻ em trên mạng
Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chuyên gia các ngành, đặc biệt các công ty lớn về vi tính và mạng, nỗ lực bảo vệ trẻ em và người trẻ chống nạn dâm ô và lạm dụng trên mạng.

Đức Thánh Cha kêu gọi dùng mọi phương thế bảo vệ trẻ em trên mạng

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các tham dự viên Hội nghị quốc tế về việc phòng ngừa lạm dụng trẻ em trên Internet. | Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chuyên gia các ngành, đặc biệt các công ty lớn về vi tính và mạng, nỗ lực bảo vệ trẻ em và người trẻ chống nạn dâm ô và lạm dụng trên mạng.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ngài đưa ra lời mời gọi tha thiết trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14/11/2019 dành cho 80 tham dự viên Hội nghị quốc tế tại Vatican trong hai ngày 14 và 15/11/2019 về việc phòng ngừa lạm dụng trẻ em trên Internet.

Các tham dự viên

Trong số những nhân vật tham dự có Hoàng thân Sheik Saif Bin Zayed al Nahyan, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng nội vụ của Liên Minh Emirati, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện các công ty lớn về mạng và vi tính như Google, Apple, Amazon và Microsoft.

Ngoài những lợi ích to lớn, cũng có những khía cạnh tiêu cực của mạng

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những tiến bộ mau lẹ của kỹ thuật truyền thông, những lợi ích lớn lao do các mạng mang lại, nhưng ngài đặc biệt nhấn mạnh đến bao nhiêu hậu quả tiêu cực do sự lạm dụng các mạng để phổ biến và bán các Video, hình ảnh dâm ô gây hậu quả tai hại nhiều khi kéo dài cả đời trong cuộc đời các thiếu niên, những hiện tượng nghiện internet trầm trọng, những lối cư xử bạo hành, những tương quan cảm xúc và tính dục bị xáo trộn sâu đậm..

Kêu gọi các công ty ý thức trách nhiệm

Trong số những đề nghị cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi công ty lớn trong lãnh vực này ý thức trách nhiệm của mình về mặt luân lý đạo đức đối với các trẻ vị thành niên, phẩm giá và tương lai của các em. Ngài nói:

“Nếu không có sự can dự hoàn toàn của các công ty trong lãnh vực này, nếu không có sự ý thức trọn vẹn về những hậu quả luân lý và xã hội do sự quản lý và điều hành của các công ty, thì không thể bảo đảm an ninh cho các trẻ vị thành niên trong môi trường kỹ thuật số. Các công ty không những phải tuân hành luật pháp, nhưng còn phải quan tâm đến những hướng đi của sự phát triển kỹ thuật và xã hội do các công ty cổ võ và khơi lên, vì sự phát triển ấy đi trước chính các luật lệ tìm cách điều hành các hiện tượng ấy”.

Kiểm chứng tuổi của các khách hàng vào mạng

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến và khuyến khích điều đang xảy ra tại một số quốc gia đó là “sự dấn thân của các nhà lập pháp, làm sao để các xí nghiệp cho phép sử dụng Internet qua các dụng cụ di động buộc phải kiểm chứng tuổi của khách hàng để ngăn cản các trẻ vị thành niên vào các mạng dâm ô. Ngày nay phần lớn các trẻ vị thành niên dùng điện thoại di động, nên những mạng lọc dùng cho các máy vi tính không còn hữu hiệu nữa. Các nghiên cứu đáng tin cậy cho biết tuổi trung bình của các trẻ vào các mạng dâm ô lần đầu tiên hiện nay là 11 tuổi và có xu hướng hạ thấp hơn nữa. Đó là điều không thể chấp nhận được”.

Cổ võ phát minh các dụng cụ kiểm soát

Nhắc đến khó khăn của nhiều phụ huynh không thể kiểm soát việc sử dụng internet của con cái, Đức Thánh Cha nói: “Ngành công nghệ cần cộng tác với các cha mẹ trong trách nhiệm giáo dục của họ. Việc xác định tuổi của những người sử dụng mạng không thể bị coi là vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng, nhưng là điều kiện quan trọng tiên quyết để bảo vệ hữu hiệu các trẻ vị thành niên... Ngoài ra cần phát triển kỹ thuật, gọi là trí thông minh nhân tạo, có khả năng phát hiện và loại trừ khỏi mạng những hình ảnh bất hợp pháp và tai hại.. Các nhà khoa học và những người điều hành thế giới kỹ thuật số cần tiếp tục dấn thân trong sự thi đua cao thượng chống lại sự sử dụng đồi bại các dụng cụ mới. Tôi kêu gọi các kỹ sư vi tính cảm thấy mình là những người có trách nhiệm đầu tiên trong việc xây dựng tương lai”.

(SS. Vat. 14-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây