GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha khích lệ Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar

Đức Thánh Cha khích lệ Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar
Đức Thánh Cha nguyện xin Thiên Chúa củng cố mọi thành viên Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar trong sứ mạng làm môn đệ thừa sai của Chúa, chu toàn công tác cao cả loan báo và làm cho Tin Mừng thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống bản thân và tha nhân. G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha khích lệ Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar

Kim Thánh Thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar | Vatican News

Đức Thánh Cha nguyện xin Thiên Chúa củng cố mọi thành viên Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar trong sứ mạng làm môn đệ thừa sai của Chúa, chu toàn công tác cao cả loan báo và làm cho Tin Mừng thấm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống bản thân và tha nhân.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha Phanxicô được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khánh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến hơn 300 hồng y, giám mục, linh mục và đại diện các dòng tu, đang tham dự Đại hội lần thứ 18 của Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar gọi tắt là Secam, nhóm họp từ ngày 21 đến 28/07 tới đây tại Kampala, thủ đô Uganda, về chủ đề: “Giáo Hội, Gia đình của Thiên Chúa tại Phi châu, mừng Kim Khánh Thành Lập! Loan báo Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ bạn”.

Qua sứ điệp của Đức Hồng y Parolin, Đức Thánh Cha chúc mừng các Giám mục Phi châu vì kỷ niệm Kim Thánh Thành lập Liên Hội đồng Giám mục tại đại lục này và ngài cũng cổ võ Liên Hội đồng Giám mục Secam phục vụ các Giáo Hội địa phương trên toàn Phi châu. Sau cùng Đức Thánh Cha phó thác mọi tham dự viên cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Chương trình Đại Hội

Trong hơn 1 tuần nhóm họp, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Gabriel Mbilingi, thuộc dòng Thừa Sai Chúa Thánh Thần (C.S.Sp) Chủ tịch Liên hiệp Secam, các Giám mục Phi châu thảo luận về những thành tựu của Giáo Hội tại Phi châu và những dự phóng tương lai. Các nghị quyết sẽ được trình bày trong “Văn kiện Kampala”, một tài liệu mục vụ duyệt lại hành trình của tổ chức Secam trong 5 thập niên qua và đề ra hướng đi cho Giáo Hội tại Phi châu trong 50 năm tới với những ưu tiên về mục vụ.

Phát biểu của Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ truyền giáo

Trong bài tham luận hôm 21/07 vừa qua, Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ Truyền Giáo, bày tỏ xác tín rằng Liên hiệp Secam có thể trở thành một lực lượng mạnh mẽ cho tương lai của Giáo Hội tại Phi châu, vì thế ngài kêu gọi các Giám mục nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh này, suy tư về sự canh tân tinh thần và mục vụ, biến tổ chức Secam thành một động cơ để Giáo Hội trở thành nguồn mạch hy vọng cho nhân dân Phi châu.

Đức Cha Tổng thư ký Bộ truyền giáo mời gọi các Giám mục Phi châu sống đoàn thể tính của hàng Giám mục một cách đích thực, kể cả về mặt tình cảm, từ đó nảy sinh mối quan tâm của các Giám mục đối với các Giáo Hội địa phương khác và Giáo Hội hoàn vũ. Ngài nói: “Giáo Hội tại Phi châu được kêu gọi huấn luyện các lương tâm ngay chính và đón nhận những đòi hỏi của công lý, để có những người nam nữ trưởng thành, có khả năng thực hiện một trật tự xã hội ngay chính qua lối cư xử trách nhiệm của họ”.

Phát biểu của Tổng thống Uganda

Trong buổi khai mạc Đại hội thứ 18 của Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar hôm Chúa nhật 21/07 tại thủ đô Kampala, cũng có sự hiện diện của Tổng thống Uganda, Ông Yoweri Museveni.

Lên tiếng trong dịp này, Ông nhận định rằng “Phi châu tăng trưởng về tinh thần hơn các đại lục khác, nhưng sự củng cố vị thế tinh thần của Phi châu cũng phải đi đôi với an sinh của nhân dân Phi châu. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại đại lục này cần gây ý thức cho các tín hữu về luật sản xuất kinh tế.”

Tổng thống Uganda đặt câu hỏi: “Tại sao dân số Phi châu với 1 tỷ 300 triệu người, đất đai có nhiều tài nguyên, mà lại không được phát triển so với Âu Châu là đại lục chỉ có 320 triệu dân, bằng 1 phần 4 của Phi châu, mà lại phát triển vượt bực như vậy?”

Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar sẽ kết thúc với thánh lễ trọng thể tại Đền Các Thánh Tử Đạo Uganda, ở Namugongo, thuộc vùng thủ đô Kampala vào Chúa nhật 28/07 tới đây. Các thánh lễ trên toàn nước Uganda, cũng được cử hành, hiệp thông với thánh lễ này. (Tổng hợp 22-7-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây