GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh cha mời gọi suy nghĩ đến thời hậu đại dịch

Đức Thánh cha mời gọi suy nghĩ đến thời hậu đại dịch
Trong thánh lễ sáng ngày 03/4/2020 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc đến các vấn đề thời hậu đại dịch và trong bài giảng ngài nói về Đức Mẹ Sầu Bi.

Đức Thánh cha mời gọi suy nghĩ đến thời hậu đại dịch

Đức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ | Vatican Media

Trong thánh lễ sáng ngày 03/4/2020 vừa qua, tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh cha Phanxicô nhắc đến các vấn đề thời hậu đại dịch và trong bài giảng ngài nói về Đức Mẹ Sầu Bi.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh cha nói: “Có những người ngay từ bây giờ bắt đầu nghĩ đến thời hậu đại dịch hiện thời, các vấn đề sẽ tới: nghèo đói, công ăn việc làm... Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đang giúp đỡ hiện nay, nhưng cũng nghĩ đến ngày mai, để giúp đỡ tất cả chúng ta.”

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha nhắc đến truyền thống dành ngày thứ Sáu trước Chúa nhật Lễ lá để kính nhớ những đau khổ của Đức Mẹ và mời gọi mọi người cám ơn Mẹ vì đã chấp nhận làm Mẹ.

Đức Thánh cha nói: “Truyền thống lòng đạo đức Kitô giáo vẫn liệt kê Bảy đau khổ của Đức Mẹ: đau khổ đầu tiên là khi dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh, 40 ngày sau khi Chúa sinh ra, Đức Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simeon: một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà. Đau khổ thứ hai là tị nạn sang Ai Cập để cứu Chúa Con. Thứ ba là ba ngày bị lạc mất Chúa Giêsu sau cuộc viếng thăm Đền thờ. Thứ bốn là khi Mẹ gặp Chúa Giêsu đang vác thập giá tiến về Calvario. Thứ năm là Đức Mẹ thấy Chúa Giêsu chết đau thương trên thập giá. Thứ sáu là khi Mẹ đón nhận xác Con từ trên thập giá, và thứ bảy là an táng Chúa Giêsu.”

Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến đau khổ của Đức Mẹ khi đứng dưới chân thập giá, tham phần sự đau khổ và tủi nhục của Con. Chúa đã tôn vinh Mẹ khi nói: “Đây là Mẹ tôi”. Đó là tước hiệu Mẹ đã nhận được từ Chúa Giêsu, chính tại đó, nơi Thập Giá. Và sau đó sách Tông đồ Công vụ cũng cho thấy Mẹ cầu nguyện với các tông đồ như người Mẹ.

Đức Thánh cha kết luận rằng: “Hôm nay điều tốt lành là chúng ta dừng lại một chút và nghĩ đến những đau khổ của Đức Mẹ, là Mẹ chúng ta. Thật là tốt khi chúng ta thưa với Mẹ: “Cám ơn Mẹ vì đã chấp nhận làm Mẹ, khi thiên thần báo tin cho Mẹ và cám ơn Mẹ vì đã chấp nhận làm Mẹ khi Chúa Giêsu thưa điều đó với Mẹ”.

(Vatican News 3-4-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây