GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha sẽ gặp 5 ngàn hướng đạo sinh Âu Châu

Đức Thánh Cha sẽ gặp 5 ngàn hướng đạo sinh Âu Châu
G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha sẽ gặp 5 ngàn hướng đạo sinh Âu Châu

Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican Media

Thứ Bảy, 03/08/2019 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp 5 ngàn hướng đạo sinh đến từ hơn 20 nước Âu Châu, 25 năm sau cuộc gặp gỡ tương tự của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Tuần lễ họp bạn

Trong thông cáo hôm 17/07, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: Các hướng đạo sinh vừa nói, tuổi từ 16 đến 21, ngành Kha hoặc cũng gọi là ngành Thanh, thuộc Liên hiệp quốc tế các hướng đạo sinh Âu Châu (UIGSE), sẽ tham dự cuộc họp bạn từ ngày 27/07 đến 03/08 tại Italia và Roma. Đây là cơ hội để họ gặp gỡ, làm bạn, và tái khám phá những căn cội chung về văn hóa và tinh thần, đặc biệt tìm hiểu gia sản Âu Châu đích thực là khả năng sống chung trong an bình và huynh đệ, qua các giá tri được chia sẻ và hướng đến một mục tiêu chung là Chúa Kitô.

Ba giai đoạn sinh hoạt

Tuần lễ họp mặt của các hướng đạo sinh Công Giáo Âu Châu được chia làm 3 giai đoạn: trước tiên từ ngày 27/07 đến 01/08, gọi là “Trại di động”. Họ họp thành những nhóm từ 30 đến 50 hướng đạo sinh, thuộc 2 hoặc 3 quốc tịch, tiến qua các miền khác nhau của Italia.

Trong giai đoạn hai, ngày 01 và 02/08, họ sẽ tụ tập tại 4 địa điểm nơi các cổng dẫn vào thành Roma. Trong dịp này các hướng đạo sinh sẽ tìm hiểu về các truyền thống và những đặc tính của mỗi nước tham gia, theo dõi những bài thuyết trình về đặc tính lịch sử, văn hóa, tinh thần, theo những đề tài khác nhau.

Sau cùng ngày 03/08 là giai đoạn kết thúc: từ 4 điểm tại các cổng thành Roma, các bạn trẻ sẽ tựu về Đại thính đường Phaolô 6 ở Nội thành Vatican để gặp gỡ Đức Thánh Cha, sau đó là Thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, chủ sự. (Sala Stampa 17-7-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây