GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha tiếp 4.500 thành viên Hội Chân Phước Carlo Gnocchi

Đức Thánh Cha tiếp 4.500 thành viên Hội Chân Phước Carlo Gnocchi
Trong buổi tiếp kiến 4.500 thành viên Hội Chân Phước Gnocchi sáng hôm 31/10/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao mẫu gương của cha Gnocchi như tông đồ bác ái, và mời gọi noi gương chân phước, hăng say tiếp tục chia sẻ những đau khổ và nâng đỡ họ.

Đức Thánh Cha tiếp 4.500 thành viên Hội Chân Phước Carlo Gnocchi

Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hội Chân Phước Carlo Gnocchi | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến 4.500 thành viên Hội Chân Phước Gnocchi sáng hôm 31/10/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đề cao mẫu gương của cha Gnocchi như tông đồ bác ái, và mời gọi noi gương chân phước, hăng say tiếp tục chia sẻ những đau khổ và nâng đỡ họ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thân thế Chân phước linh mục Gnocchi

Cha Carlo Gnocchi sinh năm 1902 tại tỉnh Milano, bắc Italia, nguyên là một tuyên úy thiện nguyện trong quân đội hồi thế chiến thứ hai và được thoát chết một cách lạ lùng tại mặt trận Nga. Trước thảm cảnh của các binh sĩ bị thương và thất trận, cha nảy sinh ý định hiến cuộc đời cho một công trình bác ái giúp đỡ những người trẻ, qua việc thành lập Hội “Pro Juventure”, Giúp người trẻ. Cha Gnocchi được mọi người nhìn nhận là “Cha của những người tàn phế”. Hội này ngày nay được đổi là “Hội Cha Gnocchi” và tiếp tục giúp đỡ các trẻ em mồ côi và tàn tật. Cha qua đời tại Milano năm 1956 và được tôn phong chân phước cách đây 10 năm (2009).

“Hội Cha Gnocchi” cũng là một cơ quan thiện nguyện dấn thân trong các hoạt động lâm sàng và nghiên cứu trong lãnh vực chỉnh hình. Hội có 37 trung tâm tại 9 miền ở Italia và hiện đảm trách 3.700 giường bệnh, với 6 ngàn nhân viên và hơn 50 bệnh xá, cơ sở tế.

Huấn dụ của Đức Thánh Cha

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng: “Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng anh chị em vẫn đang tiếp nối và làm gia tăng gia sản của quý giá của chân phước Gnocchi với cùng một nhiệt huyết tông đồ và lòng trung thành với Tin Mừng. Tôi ghi ơn tất cả và từng người trong anh chị em. Ngày hôm nay, anh chị em đến đây cùng với các bệnh nhân, và gia đình họ cũng như với các vị khách, để khẳng định quyết tâm gần gũi những đau khổ nơi những người yếu thế nhất, theo kiểu mẫu của người Samaritano nhân lành và Chân phước sáng lập của anh chị em. Anh chị em đừng mệt mỏi trong việc phục vụ những người rốt cùng, trên biên cương khó khăn của tình trạng bệnh tật và khuyết tật. Cùng với các phương pháp trị liệu và các kỹ thuật tân tiến nhất đối với thân xác, anh chị em hãy cống hiến cho những người tìm đến các cơ sở của anh chị em phương dược y khoa tâm hồn, nghĩa là sự an ủi và dịu dàng của Thiên Chúa”.

Chữa trị tận căn

Đức Thánh Cha không quên cám ơn các thành viên Hội chân phước Gnocchi can đảm bài trừ những nguyên nhân đau khổ và với lòng yêu thương, chăm sóc tinh thần cho những người đang chịu đau khổ và sống trong khó khăn. Ngài nói: “Thời thế đã thay đổi, nhưng vẫn cần tiến bước với cùng một tinh thần, theo thái độ và lối sống của cha Gnocchi, nghĩa là “trở thành những Kitô hữu tích cực, lạc quan, thanh thản, cụ thể và có tình người sâu xa; nhìn thế giới không phải như một kẻ thù phải đốn hạ, hoặc trốn chạy, nhưng như một người con hoang đàng cần chinh phục và cứu chuộc bằng tình thương”.

(SS. Sat 31-10-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây