GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha tiếp kiến 5 ngàn hướng đạo sinh Âu Châu

Đức Thánh Cha tiếp kiến 5 ngàn hướng đạo sinh Âu Châu
Trong buổi tiếp kiến sáng 03/08/2019, dành cho 5 ngàn hướng đạo sinh từ 20 nước Âu Châu, Đức Thánh Cha mời gọi họ đừng theo đuổi một cuộc sống an nhàn, nhưng dấn thân làm điều thiện, đóng góp phần đặc thù của mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha tiếp kiến 5 ngàn hướng đạo sinh Âu Châu

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các hướng đạo sinh Âu Châu | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng 03/08/2019, dành cho 5 ngàn hướng đạo sinh từ 20 nước Âu Châu, Đức Thánh Cha mời gọi họ đừng theo đuổi một cuộc sống an nhàn, nhưng dấn thân làm điều thiện, đóng góp phần đặc thù của mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Các hướng đạo sinh ở lứa tuổi từ 16 đến 21, thuộc ngành Kha hay cũng gọi là ngành Thanh, và ngành Tráng, trong Liên hiệp quốc tế các hướng đạo sinh Âu Châu (UIGSE), đã tham dự cuộc họp bạn từ ngày 27/07 đến kết thúc ngày thứ Bảy 03/08 với cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở Nội thành Vatican.

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khai triển câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Luca “Các con hãy cho đi và các con sẽ nhận lại được” (Lc 6,38). Đó thực là một chương trình sống, những lời đơn sơ vạch ra một con đường rõ ràng.

Từ bỏ thái độ hưởng thụ

“Chương trình sống này loại bỏ thái độ chỉ tìm hưởng thụ và tìm những gì làm mình hài lòng, vì thái độ như vậy sẽ không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn, vì khi bạn được điều này, thì lại muốn điều khác, và cứ thế, chẳng bao giờ cùng, không tìm được điều mang lại điều tốt đẹp cho tâm hồn.

Đức Thánh Cha nói: “Cho đi có nghĩa là đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, ra khỏi sự thoải mái tiện nghi làm cho ta co cụm vào mình, và bắt đầu lên đường... Các bạn đừng để cuộc sống trôi qua trên chiếc ghế bành, đừng hài lòng khi nhìn cuộc sống trôi qua trong truyền hình, đừng nghĩ rằng đó sẽ là một ứng dụng cần tải xuống để làm cho đời bạn hạnh phúc... Những giấc mơ đẹp nhất cần phải được chinh phục bằng hy vọng, kiên nhẫn, và dấn thân, từ bỏ thái độ vội vã” (Christus vivit, 142).

Đóng góp phần đặc thù của mình

Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến đặc tính có một không ai của mỗi người, và ngài mời gọi họ hãy ý thức rằng “bạn là duy nhất... Không ai trên thế giới có thể trao tặng điều mà bạn được mời gọi trao ban. Mỗi người trong cách bạn là duy nhất - và các bạn đừng quên rằng các bạn thật là quí giá trước mắt Thiên Chúa”.

Dọn đường cho Chúa

Đức Thánh Cha cũng lấy ý từ chủ đề cuộc họp mặt hướng đạo sinh Âu Châu lần này, là “Parate viam Domini”, các bạn hãy dọn đường cho Chúa, ngài nói: “Tôi khích lệ các bạn hãy dọn đường cho Chúa ở bất kỳ nơi nào các bạn sống. Con đường của Chúa thật là dễ nhận ra, đó là con đường có hướng đi là trao ban, làm cho ta tiến bước trong trần thế không tìm cách sở hữu, không thụt lùi lại đàng sau. Khi chọn con đường hiến thân, trao ban, ta trở thành những công dân tích cực, như Baden Powell, người sáng lập hướng đạo đã nói. Đó là điều rất quan trọng ngày nay, Chúa không chỉ tìm kiếm những người tốt, nhưng ngài còn tìm những người làm điều thiện!” (Sala Stampa 3-8-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây