GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh cha tiếp kiến tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma

Đức Thánh cha tiếp kiến tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma
Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25/01/2020 dành cho đoàn thẩm phán, các luật sư và viên chức của tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các vị mục tử của Giáo Hội: các giám mục và linh mục, hãy đề cao mẫu gương của đôi vợ chồng Aquila và Priscilla, là những người đã cộng tác với Thánh Phaolô trong công cuộc loan báo Tin Mừng.

Đức Thánh cha tiếp kiến tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma

Đức Thánh cha tiếp kiến tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma | Vatican Media

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25/01/2020 dành cho đoàn thẩm phán, các luật sư và viên chức của tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các vị mục tử của Giáo Hội: các giám mục và linh mục, hãy đề cao mẫu gương của đôi vợ chồng Aquila và Priscilla, là những người đã cộng tác với Thánh Phaolô trong công cuộc loan báo Tin Mừng.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Phần lớn các hoạt động của Tòa Rota ở Roma hiện nay là cứu xét, từ cấp 2 trở lên, các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Tòa này có 22 thẩm phán thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong bài huấn dụ ứng khẩu, Đức Thánh cha đã trình bày những suy tư về vai trò hàng đầu của Aquila và Priscilla như mẫu gương về đời sống vợ chồng, và ngài cũng mời gọi các vị mục tử Giáo Hội đừng thu hẹp việc mục vụ vào thiểu số giáo dân ưu tú.

Đức Thánh cha nói: “Các đôi vợ chồng Kitô phải học nơi Aquila và Priscilla cách thức cải tiến việc mục vụ của chúng ta: từ bỏ thứ mục vụ ưu tú, quên lãng dân thường... Anh em hãy để Chúa thánh Linh đổi mới và đừng cam chịu một Giáo Hội của thiểu số, hầu như hài lòng vì tiếp tục là men cô lập, không có khả năng như những đôi vợ chồng trong Tân Ước tăng trưởng thêm nhiều trong sự khiêm tốn và vâng phục Thánh Linh.”

Đức Thánh cha cũng nhắc đến sự kiện, sự u mê về đức tin hoặc sa mạc đức tin, từ 20 năm nay, có thể được coi như lý do để tuyên bố hôn nhân kết ước bất thành. Ngài nói: “Tình trạng này là một lý do khiến tôi tha thiết kêu gọi các con cái của Giáo Hội trong thời đại chúng ta đang sống ngày nay, hãy cảm thấy được mời gọi trao vẻ đẹp của gia đình Kitô cho các thế hệ tương lai... Giáo Hội đang cần có những đôi vợ chồng ở khắp nơi như Aquila và Priscille, nói và sống bí tích rửa tội một cách thế giá, là những chứng nhân có đời sống phù hợp với niềm tin, và nhờ đó trở thành những bạn đồng hành trên con đường của Chúa”.

(Vatican News 25-1-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây