GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha và Tổng thư ký LHQ công bố sứ điệp video

Đức Thánh Cha và Tổng thư ký LHQ công bố sứ điệp video
Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thư ký LHQ, Ông Antonio Guterres đã công bố sứ điệp Video sau cuộc hội kiến trưa ngày 20/12/2019 vừa qua tại Vatican, kêu gọi mọi người đừng ngoảnh mặt đi trước các thảm trạng của nhiều người ngày nay.

Đức Thánh Cha và Tổng thư ký LHQ công bố sứ điệp video

Đức Thánh Cha và Tổng thư ký LHQ | Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thư ký LHQ, Ông Antonio Guterres đã công bố sứ điệp Video sau cuộc hội kiến trưa ngày 20/12/2019 vừa qua tại Vatican, kêu gọi mọi người đừng ngoảnh mặt đi trước các thảm trạng của nhiều người ngày nay.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Ông Guterres người Bồ Đào Nha, năm nay 70 tuổi, từng làm thủ tướng Bồ Đào Nha trong 7 năm, và sau đó đã làm việc tại Cao Ủy tị nạn LHQ. Buổi gặp gỡ giữa ông và Đức Thánh Cha hôm Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 vừa qua nằm trong khuôn khổ các cuộc chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ.

Phần sứ điệp của Đức Thánh Cha

Sau cuộc hội kiến dài 40 phút bằng tiếng Ý và Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha và Ông Tổng Thư Ký LHQ đã lần lượt thu hình sứ điệp Video. Đức Thánh Cha cảm tạ “vì tất cả những điều thiện trên thế giới, vì bao nhiêu người đang dấn thân nhưng không, những người xả thân phục vụ để xây dựng một xã hội nhân bản và công bằng hơn. Nhưng đồng thời ngài cũng cảnh giác rằng: chúng ta không thể và không được ngoảnh mặt đi nơi khác trước những bất công, chênh lệch, gương mù nạn đói trên thế giới, nghèo khổ, các trẻ em chết vì không có nước uống trong lành, không được lương thực và săn sóc cần thiết”.

Chống lạm dụng trẻ em

Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng: “Chúng ta không thể ngoảnh mặt đi nơi khác trước bất kỳ loại lạm dụng nào đối với các trẻ em bé nhỏ nhất. Chúng ta phải cùng nhau bài trừ tai ương này... Chúng ta không thể nhắm mắt trước bao nhiêu anh chị em chúng ta, vì những cuộc xung đột và bạo lực, lầm than hoặc thay đổi khí hậu, họ phải bỏ xứ sở, và ra đi, nhiều khi gặp một vận mệnh đau thương”.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng: “Chúng ta không được dửng dưng trước tình trạng nhân phẩm bị chà đạp và bóc lột, trước những cuộc tấn công chống lại sự sống con người, sự sống của các thai nhi chưa sinh ra cũng như của những người đang cần được săn sóc chữa trị... Chúng ta không thể ngoảnh mặt đi nơi khác, khi các tín hữu thuộc các tín ngưỡng khác nhau bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới”.

Chống lạm dụng tôn giáo

Và với giọng mạnh mẽ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: “việc lạm dụng tôn giáo để xúi giục oán ghét, bạo lực, đàn áp, cực đoan và cuồng tín mù quáng, cũng như lạm dụng tôn giáo để bó buộc phải lưu vong và gạt ra ngoài lề, tất cả đang kêu cầu báo oán trước mặt Chúa. Cũng vậy, đối với sự chạy đua võ trang và tái võ trang hạt nhân… thật là điều vô luân không những việc sử dụng, nhưng cả việc sở hữu các võ khí hạt nhân...”

Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên kêu gọi chăm sóc căn nhà chung của nhân loại, và ngài nhấn mạnh rằng “điều cấp thiết là dấn thân giảm bớt những khí làm ô nhiễm và đạt tới một nền sinh thái toàn diện”

Sứ điệp của Tổng thư ký LHQ

Về phần ông Tổng thư ký Guterres, trong phần sứ điệp, Ông ca ngợi Đức Thánh Cha vì “tiếng nói luân lý rõ ràng của ngài rạng ngời, và ngài cũng nói đến tình trạng khó khăn của những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có những người tị nạn và di dân; Đức Giáo Hoàng cũng đương đầu với nạn nghèo đói, chênh lệch, kêu gọi giải trừ võ trang và kiến tạo những nhịp cầu giữa các dân tộc và vạch rõ sự cấp thiết phải đối phó với tình trạng thay đổi khí hậu.” Về điểm này, ông Tổng thư ký LHQ cũng nói rằng sau hội nghị COP25 tại Madrid về sự thay đổi khí hậu, cần phải dấn thân để có một thế giới hạn chế việc sử dụng than trước năm 2050.

Ông cũng nhận xét rằng “thật là đau buồn vì một số cộng đồng Kitô, thuộc vào số những cộng đoàn kỳ cựu nhất thế giới, không được cơ may cử hành lễ Giáng Sinh trong an ninh, và ông nhắc đến những người Do thái bị giết trong các Hội đường, người Hồi bị bắn chết trong lúc cầu nguyện ở Đền Thờ, các tín hữu Kitô bị giết trong lúc cầu nguyện”, cần phải làm hơn nữa để thăng tiến sự cảm thông giữa mọi người”.

(SS. Vat 20-12-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây