GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Thánh Cha viếng thăm Mozambique để củng cố Giáo Hội tại đây

Đức Thánh Cha viếng thăm Mozambique để củng cố Giáo Hội tại đây
G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha viếng thăm Mozambique để củng cố Giáo Hội tại đây

Logo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Mozambique vào đầu tháng 9 tới đây | Vatican News

Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Mozambique vào đầu tháng 09 tới đây là để tăng cường đức tin Công Giáo và cũng là một cơ hội để củng cố quan hệ giữa Tòa Thánh và Quốc gia Mozambique.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Ông Cristiano Antonietti, Đại Biện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Mozambique, đã tuyên bố như trên trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại thủ đô Maputo hôm 05/07/2019 vừa qua.

Hai chiều kích của chuyến viếng thăm

Đức Ông nói: “Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có hai chiều kích: chiều kích mục vụ là để củng cố Giáo Hội Công Giáo tại Mozambique, và chiều kích chính trị - ngoại giao là để củng cố tương quan giữa Tòa Thánh và Mozambique.”

Gặp các thành phần Dân Chúa và xã hội

Để mang lại một sức sinh động mới cho Giáo Hội Công Giáo tại Mozambique, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Giám mục của 12 giáo phận toàn quốc, cũng như gặp các linh mục và giáo dân. Ngài cũng chủ sự một thánh lễ tại Sân vận động quốc gia Zimpeto ở Maputo. “Xét về thể lý, Đức Thánh Cha chỉ hiện diện tại thủ đô Maputo, nhưng trong tinh thần, ngài hiện diện với toàn thể dân nước Mozambique”.

Trước đó, Hội đồng Giám mục nước này đã ra thông cáo cho biết trong chương trình viếng thăm không có dự kiến Đức Thánh Cha đến thành phố Beira ở miền bắc, là nơi đã bị cuồng phong Idai tàn phá.

Đức Thánh Cha quan tâm đến các vấn đề xã hội

Đức Ông Antonietti nói thêm rằng: cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ, các đại diện xã hội dân sự Mozambique, và với những thành phần kém may mắn trong xã hội nước này chứng tỏ mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với những vấn đề xã hội.

Trên bình diện quốc gia, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống Filipe Nyusi, ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Mozambique.

Cuộc viếng thăm từ ngày 04 đến 06/09 tới đây sẽ kết thúc với thánh lễ tại sân vận động lớn nhất ở Mozambique, một cuộc gặp gỡ liên tôn và viếng thăm một nhà thương. Đây sẽ là chuyến viếng thăm thứ 2 của một vị Giáo Hoàng tại Mozambique, 30 năm sau cuộc viếng thăm của thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng.

Sau Mozambique, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Madagascar và sau cùng là đảo Maurice trong Ấn độ dương cho đến ngày 10/09 tới đây. (Lusa 5-7-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây