GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ quốc tế 33 về hòa bình

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ quốc tế 33 về hòa bình
Đức Thánh Cha Phanxico lên án sự uổng phí hòa bình, những xung đột võ trang, những vụ xây tường ngăn cách chia rẽ giữa các dân tộc, trong 2 thập niên đầu thế kỷ 21, và ngài cổ võ những người thiện chí tiếp tục cầu nguyện và đối thoại nhắm xây dựng hòa bình.

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ quốc tế 33 về hòa bình

Logo cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình năm nay: “Hòa bình không biên giới”. | Vatican News

Đức Thánh Cha Phanxico lên án sự uổng phí hòa bình, những xung đột võ trang, những vụ xây tường ngăn cách chia rẽ giữa các dân tộc, trong 2 thập niên đầu thế kỷ 21, và ngài cổ võ những người thiện chí tiếp tục cầu nguyện và đối thoại nhắm xây dựng hòa bình.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Hồng y Tổng giám mục giáo phận Madrid, và 300 vị lãnh đạo các tôn giáo đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 33 cầu nguyện cho hòa bình, do Cộng đồng thánh Egidio tổ chức tại thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 15 đến 17/09 này theo tinh thần cuộc gặp gỡ đầu tiên do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 triệu tập hồi tháng 10 năm 1986 tại Assisi, Italia. Đề tài cuộc gặp gỡ lần này là “Hòa bình không biên giới”.

Thảm trạng thế giới

Đức Thánh Cha nhận định rằng “Trong hai thập niên đầu của thế kỷ 21, chúng ta rất đau buồn chứng kiến sự uổng phí hồng ân của Thiên Chúa là hòa bình, hồng ân này bị phá tán với những cuộc chiến mới và việc xây dựng những bức tường và hàng rào mới. Vả lại, chúng ta biết hòa bình cần được liên tục tăng cường từ thế hệ này đến thế hệ khác bằng đối thoại, gặp gỡ và thương thuyết. Thật là điều điên rồ, - trong viễn tượng công ích của các dân tộc và thế giới, - khi người ta đóng kín các không gian, chia cách các dân tộc, làm cho các dân tộc đối nghịch nhau, phủ nhận sự tiếp đón những người đang cần được đón nhận và gia đình họ. Làm như thế, người ta phá tán thế giới “thành từng mảnh”, sử dụng cùng bạo lực ấy để làm hư vọng môi trường và làm hư hại căn nhà chúng, đang cần được tình thương, chăm sóc, tôn trọng, cũng như nhân loại đang kêu cầu hòa bình và tình huynh đệ”.

Cần một thế giới cởi mở

Đức Thánh Cha xác quyết rằng “Thế giới đang cần những cánh cửa mở rộng để đả thông, gặp gỡ nhau, cộng tác để sống chung trong hòa bình, tôn trọng những khác biệt và thắt chặt những mối liên hệ trách nhiệm. Hòa bình giống như một căn nhà có nhiều nơi ở và tất cả chúng ta được kêu gọi ở trong đó. Hòa bình không có biên giới.”

Cùng cầu nguyện cho hòa bình

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các vị lãnh đạo tôn giáo trong những ngày này và cùng với các vị khẩn cầu Đấng duy nhất có thể ban hòa bình. Ngài viết: “Trong tư cách là tín hữu, chúng ta ý thức rằng cầu nguyện là căn cội của hòa bình. Ai thực hành cầu nguyện là bạn hữu của Thiên Chúa, như Abraham đã làm, Người là người gương mẫu về niềm tin và hy vọng. Cầu nguyện cho hòa bình, trong thời đại có quá nhiều xung đột và bạo lực, càng liên kết tất cả chúng ta với nhau, vượt lên trên những khác biệt, trong cuộc dấn thân chung cho một thế giới huynh đệ hơn”.

Sinh hoạt tại cuộc gặp gỡ

Trong 3 ngày tại Madrid, các vị lãnh đạo Kitô, Do thái, Hồi giáo và các tôn giáo Á châu, cùng với các vị đại diện các tổ chức và thế giới văn hóa lên tiếng và trao đổi trong 30 cuộc thảo luận bàn tròn, về nhiều vấn đề: đối thoại liên tôn, phòng ngừa các cuộc xung đột, sự cần phải giải trừ võ trang, những vấn đề cấp thiết về môi trường, tương lai Âu Châu, hiện tượng di dân, các đề tài khác như phát triển và công bằng xã hội...

Trong số các nhân vật hiện diện có Đức Hồng y Carlos Osoro Sierra, Tổng giám mục Madrid sở tại, Ông Filippo Grandi, Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, kinh tế gia Hoa Kỳ Jeffrey Sachs, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Ông Faustin-Archange Touadera, Rabbi trưởng Israel Meir Lau ở Tel Aviv, Viện trưởng đại học Hồi giáo Al Azhar ở Ai Cập, Ông Mohammad Al-Mahrasawi, và giáo sư Andrea Riccardi người sáng lập Cộng đồng thánh Egidio.

Sáng Thứ Ba, 17/09 này, có nghi thức bế mạc cuộc gặp gỡ hòa bình tại Quảng trường nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid. Các vị lãnh đạo sẽ ký và công bố tuyên ngôn chung về hòa bình. (Sismografo 15-9-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây