GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Thánh lễ trực tuyến Đức Thánh cha cử hành tại Santa Marta, 11/03/2020

Thánh lễ trực tuyến Đức Thánh cha cử hành tại Santa Marta, 11/03/2020
Trong thánh lễ sáng ngày 11/03/2020 vừa qua, tại nguyện đường Nhà trọ thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân bị Coronavirus, và cho những người săn sóc họ cũng như cho các tù nhân và thân nhân của họ đang chịu đau khổ.

Thánh lễ trực tuyến Đức Thánh cha cử hành tại Santa Marta, 11/03/2020

Đức Thánh cha Phanxicô dâng lễ tại nguyện đường Nhà trọ thánh Marta | Vatican Media

Trong thánh lễ sáng ngày 11/03/2020 vừa qua, tại nguyện đường Nhà trọ thánh Marta ở Vatican, Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân bị Coronavirus, và cho những người săn sóc họ cũng như cho các tù nhân và thân nhân của họ đang chịu đau khổ.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đây là thánh lễ trực tuyến thứ hai Đức Thánh cha cử hành tại nhà trọ thánh Marta, không có giáo dân ở ngoài được vào tham dự, nhưng các vị hữu trách truyền thông ở Vatican cho biết có khoảng 200.000 người dự thánh lễ trực tuyến đầu tiên ngài cử hành sáng 10/03 vừa qua.

Đồng tế với Đức Thánh cha có hai linh mục thư ký và Đức ông Assunto Scotti, giám đốc nhà trọ thánh Marta và một vài nữ tu phục vụ tại nhà này.

Đầu thánh lễ, ngoài lời mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân dịch Corona, Đức Thánh cha còn kêu gọi cầu nguyện cho các tù nhân và thân nhân họ. Ngài ám chỉ đến những vụ nổi loạn tại hơn 20 nhà tù ở Italia trong những ngày qua, vì tình trạng thiếu an ninh vệ sinh và vì lệnh cấm các tù nhân không được tiếp xúc với các thân nhân đến thăm nuôi, để tránh lan lây Coronavirus.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, Đức Thánh cha đã quảng diễn hai bài đọc thánh lễ và vạch rõ đường lối tấn công của ma quỷ. Bài đọc sách ngôn sứ Giêrêmia, nói về đau khổ của ngôn sứ nhưng cũng là lời tiên tri về những đau khổ của Chúa Giêsu.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu loan báo Ngài sẽ chịu đau khổ và chịu chết. Đức Thánh cha giải thích rằng: “Đó không phải chỉ là một bản án tử hình, nhưng hơn nữa, còn có sự hạ nhục và ồ ạt tấn công. Ma quỷ có hai kiểu cách hành động: một là quyến rũ bằng những lời hứa hẹn phàm trần, và hai là: nếu biện pháp này không đạt, thì hắn ồ ạt tấn công. Ma quỷ không có biện pháp nửa chừng. Sự kiêu căng của hắn lớn đến độ hắn tìm cách tiêu diệt, hủy hoại, và vui hưởng sự tàn phá ồ ạt... Chúng ta hãy nghĩ đến cuộc bách hại các thánh, bao nhiêu Kitô hữu. Ma quỷ không giết chết họ, nhưng làm cho họ đau khổ, tìm mọi phương thế để hạ nhục họ cho đến cùng”.

Đức Thánh cha kêu gọi đừng lẫn lộn cuộc bách hại xã hội, chính trị, tôn giáo với sự hăng hay, miệt mài tấn công của ma quỷ”.

(ACI 11-3-2020)

 
 

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây