GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Tiêu chuẩn Đức Thánh Cha chọn các nước để viếng thăm

G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican
Đức Thánh Cha Phanxicô | Vatican Media

Hiện nay, khi chọn các nước để viếng thăm, Đức Thánh Cha Phanxicô dành ưu tiên cho những nơi người ta có thể nói về “hòa giải và hòa bình”.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Đức Thánh Cha đã khẳng định điều đó với một Giám mục Argentina trong cuộc viếng thăm mới đây của các vị tại Vatican, hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh, và được báo La Opinión số ra ngày 22/05/2019 thuật lại.

Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn chưa viếng thăm quê hương Argentina

Bao giờ Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ trở lại thăm quê hương? Đó là câu hỏi rất nhiều người đã đặt ra. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16 đã trở lại viếng thăm quê hương Ba Lan và Đức của các vị vài tháng sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, nhưng từ hơn 6 năm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn chưa trở về thăm Argentina và chưa ai có thể nói được bao giờ ngài sẽ được thiện cuộc viếng thăm này.

Các Giám mục Argentina lập lại lời mời

Hội đồng Giám mục Argentina đã nhiều lần mời Đức Thánh Cha Phanxicô, đặc biệt nhân dịp ngài viếng thăm Chile hồi tháng 01/2018, quốc gia có biên giới chung hàng ngàn cây số với Argentina.

Trong cuộc viếng thăm tại Roma hồi đầu tháng 05/2019, các Giám mục đã tái mời Đức Thánh Cha, nhưng ngài nói với Đức Cha Luis Alberto Fernández, Giám mục giáo phận Rafaela: “Tôi muốn thăm [Argentina]... nhưng hiện thời tôi dành ưu tiên cho những nơi trên thế giới tại đó dân chúng bị giết vì những lý do chính trị hoặc tôn giáo, để nói về hòa giải và hòa bình”.

Đức Thánh Cha yêu mến Argentina

Đức Thánh Cha nói thêm với Đức Cha Fernández rằng, tuy chuyến tông du tại Argentina không được trù định trong tương lai gần, “nhưng xin các Đức Cha hãy nói với dân chúng rằng tôi yêu mến Argentina, và tôi muốn đến thăm”. Và ngài nói thêm rằng “Xin anh em hãy hiểu rằng trong lúc này ưu tiên được dành cho người đang chịu đau khổ nhất trên thế giới”.

Hai chuyến viếng thăm sắp tới

Hai chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha tại hải ngoại đã được lên chương trình: từ 31/05 đến 02/06/2019 tại Rumani, rồi sau đó từ 4 đến 11/09/2019, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Mozambique, Madagascar, Maurice và đảo La Réunion. Đức Thánh Cha cho biết có thể ngài sẽ dừng lại ở Nam Sudan trong chuyến đi này (cath.ch 22-5-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây