GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Các giám mục Ba Lan cử hành thánh lễ tại quê hương thánh Gioan Phaolô II

Các giám mục Ba Lan cử hành thánh lễ tại quê hương thánh Gioan Phaolô II
Hôm 15/6/2020 vừa qua, nhiều giám mục Ba Lan đã cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria, ở thành phố Wadowice, quê hương của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh nhân.

Các giám mục Ba Lan cử hành thánh lễ tại quê hương thánh Gioan Phaolô II

Các giám mục Ba Lan cử hành thánh lễ tại quê hương thánh Gioan Phaolô II | episkopat.pl

Hôm 15/6/2020 vừa qua, nhiều giám mục Ba Lan đã cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria, ở thành phố Wadowice, quê hương của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của thánh nhân.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã gọi thánh Gioan Phaolô II là “Món quà của Thiên Chúa ban cho Ba Lan, Âu châu, thế giới và Giáo hội”. Thánh nhân đã hiến trọn đời phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người. Trong hoạt động với tư cách là Giáo hoàng, ngài “là lương tâm của thế giới”.

Đức cha Gadecki, cũng là Tổng giám mục giáo phận Poznan, nói thêm rằng: “Đức Gioan Phaolô II đã dạy cách người ta phải sống thế nào, và ngài đã sống những lời ngài dạy. Ngài không những nói về việc cầu nguyện, nhưng chính ngài đã cầu nguyện như vậy. Ngài không những lập lại máy móc những lời Chúa Kitô về sự tha thứ, nhưng chính ngài đã tha thứ cho kẻ mưu sát ngài”.

Đức Tổng giám mục Gadecki ám chỉ tới cuộc gặp gỡ giữa Đức Gioan Phaolô II với Mehmet Ali Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn Đức Gioan Phaolô II, ngày 13/5/1981, tại Quảng trường thánh Phêrô.

Chúa nhật 14/6 vừa qua, Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, nguyên Tổng giám mục Cracovia và từng là bí thư riêng của Đức Gioan Phaolô trong 40 năm trời, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các giám mục Ba Lan tại đền thánh kính thánh Gioan Phaolô II, tại Cracovia. Trong bài giảng, Đức Hồng y nói: “Đức Gioan Phaolô II, Giám mục Roma, là một dấu chỉ đẹp và mạnh mẽ cho chúng ta về việc mục vụ của giám mục trong Giáo hội”.

Hôm thứ Hai, 15/6, các giám mục Ba Lan đã hành hương tại đền thánh Kalwaria Zerbrzydowska, nơi Đức Cố Giáo hoàng đã nhiều lần hành hương khi còn sống. Tại đền thánh này, được gọi là “Thành Jerusalem của Ba Lan”, các giám mục đã tái thánh hiến Ba Lan cho Mẹ Thiên Chúa.

Vì đại dịch, số người tham dự các cuộc hành hương nhân dịp sinh nhật thứ 100 của thánh Gioan Phaolô II, ở Ba Lan bị giới hạn nhiều và cả cuộc hành hương toàn quốc Ba Lan tại Roma, dự kiến vào ngày 18/5 năm nay cũng bị hủy bỏ.

(KNA 15-6-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây