GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Chuẩn bị xin mở án phong chân phước cho ông Shahbaz Bhatti tại Pakistan

Chuẩn bị xin mở án phong chân phước cho ông Shahbaz Bhatti tại Pakistan
Giáo phận Islamabad bên Pakistan đang chuẩn bị chính thức xin Tòa Thánh cho mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận, để thu thập hồ sơ xin phong chân phước cho ông Shahbaz Bhatti, người Công Giáo đầu tiên làm Bộ trưởng liên bang Pakistan về các nhóm dân thiểu số, bị quân khủng bố Hồi giáo sát hại ngày 02 tháng 3 năm 2011.

Chuẩn bị xin mở án phong chân phước cho ông Shahbaz Bhatti tại Pakistan

Ông Shahbaz Bhatti bị quân khủng bố Hồi giáo sát hại ngày 02 tháng 3 năm 2011. | CNS

Giáo phận Islamabad bên Pakistan đang chuẩn bị chính thức xin Tòa Thánh cho mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận, để thu thập hồ sơ xin phong chân phước cho ông Shahbaz Bhatti, người Công Giáo đầu tiên làm Bộ trưởng liên bang Pakistan về các nhóm dân thiểu số, bị quân khủng bố Hồi giáo sát hại ngày 02 tháng 3 năm 2011.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 30/11/2019 vừa qua, Hãng thông tấn Fides của Bộ truyền giáo đưa tin: cách đây vài năm, Đức Cha Rufin Anthony, Giám mục giáo phận Islamabad, đã bắt đầu thu thập chứng từ để chuẩn bị xin mở án phong chân phước cho ông Shahbaz Bhatti, nhưng vì Đức Cha qua đời sớm, nên công việc bị ngưng lại. Nay Đức tân Giám mục Joseph Arshad tiếp nối công việc của vị tiền nhiệm và sắp tiếp tục thu tập chứng từ và tài liệu.

Tại Pakistan, các tín hữu nồng nhiệt mong ước ông Shahbaz Bhatti có thể được Giáo Hội công nhận là vị tử đạo. Em ruột của ông là Paul Bhatti hiện đang làm chủ tịch Phong trào “Liên minh các nhóm thiểu số toàn Pakistan” (All Pakistan Minorities Shahbaz), do ông sáng lập cho biết giáo phận Islamabad rất sẵn sàng tiếp tục thu thập chứng từ cho việc mở án phong chân phước cho ông Shahbaz. Một Ủy ban sắp được thành lập để thi hành công tác này. Nhiều tín hữu Kitô và người không Kitô kể lại lòng tận tụy, sự dấn thân tông đồ, lòng tin sâu xa, đức bác ái, và lòng can đảm của ông Shahbaz trong việc mang lại hy vọng cho tha nhân.

Ông Paul Bhatti kể rằng: “Nhiều người nhắc lại là đã khẩn khoản xin anh tôi hãy ra nước ngoài để tránh bị lâm nguy tới tính mạng, vì bấy giờ anh đã bị đe dọa, nhưng anh ấy không bao giờ muốn rời bỏ dân tộc, nhất là những người yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Anh không có tham vọng cá nhân, và chỉ có một ước muốn nồng nhiệt là làm điều thiện, ước muốn này liên tục được nuôi dưỡng và nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và bằng mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa, từ đó nảy sinh lòng yêu mến tha nhân. Anh Shahbaz là một hạt giống hòa bình, đối thoại, hòa giải cho Pakistan và là một chứng nhân đích thực mà Chúa muốn ban cho đất nước chúng tôi. Chúng tôi hy vọng và dấn thân tiếp nối công trình của anh, đồng thời hết sức cố gắng góp phần vào án phong, và nếu Chúa muốn, án này có thể làm cho Giáo Hội hoàn vũ nhìn nhận cuộc tử đạo của Shahbaz Bhatti”.

(Fides 30-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây