GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ Vị Đáng Kính Carlo Acutis

Cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ Vị Đáng Kính Carlo Acutis
Ủy ban giám định y khoa thuộc bộ phong thánh đã nhìn nhận một cuộc khỏi bệnh lạ lùng, y khoa không giải thích được, và hiện nay Ủy ban thần học của Bộ Phong thánh cứu xét để xem vụ này có phải là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Vị Đáng kính Carlos Acutis hay không.

Cuộc khỏi bệnh lạ lùng nhờ Vị Đáng Kính Carlo Acutis

Vị Đáng kính Carlos Acutis | carloacutis.com

Ủy ban giám định y khoa thuộc bộ phong thánh đã nhìn nhận một cuộc khỏi bệnh lạ lùng, y khoa không giải thích được, và hiện nay Ủy ban thần học của Bộ Phong thánh cứu xét để xem vụ này có phải là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Vị Đáng kính Carlos Acutis hay không.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Nếu Ủy ban thần học xác nhận, và Hội đồng các Hồng y và Giám mục thành viên của Bộ Phong Thánh cũng đồng ý, thì nội vụ sẽ được trình lên Đức Thánh Cha và ngài cho công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và vị tôi tớ Chúa 15 tuổi có thể được phong chân phước.

Carlos Acutis là một thiếu niên người Italia, qua đời năm 2006 vì bệnh ung thư máu lúc mới 15 tuổi và ngày 05/07 năm ngoái (2018) Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận vị Tôi Tớ Chúa Acutis đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, và được gọi là Đấng Đáng Kính.

Vụ khỏi bệnh lạ lùng xảy ra hồi tháng 10 năm 2010 tại một nhà nguyện giáo xứ Đức Mẹ Aparecida bang Mato Grosso do Sul bên Brazil. Một em bé 10 tuổi bị bệnh nặng ở tuyến tụy, liên tục bị ói mửa, nhưng đã được khỏi bệnh tức khắc khi đụng chạm đến di tích của Carlo Acutis. Hồ sơ y khoa về vụ này được gửi về Bộ Phong thánh để cứu xét sau khi được điều tra ở cấp giáo phận.

Hôm 14/11/2019 vừa qua, Vị thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Carlo Acutis là ông Nicola Gori, đã xác nhận tin trên đây và nói rằng “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện xin Chúa sớm tôn vinh Tôi Tớ của Ngài, để khích lệ hành trình nên thánh của toàn thể Giáo Hội, nhất là những người trẻ.”

(Avvenire 14-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây