GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giáo hội tại El Salvador vui mừng vì ba vị tử đạo

Giáo hội tại El Salvador vui mừng vì ba vị tử đạo
Giáo hội Công giáo tại El Salvador vui mừng vì ba vị tử đạo tại đây sẽ được phong chân phước.

Giáo hội tại El Salvador vui mừng vì ba vị tử đạo

Cha Rutilio Grande S.J., và hai giáo dân Manuel Solórzano và Nelson Rutilio Lemus | Vatican News

Giáo hội Công giáo tại El Salvador vui mừng vì ba vị tử đạo tại đây sẽ được phong chân phước.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Hôm 22/2/2020 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Rutilio Grande García, dòng Tên và hai giáo dân đồng hành, bị giết tại El Salvador vì sự oán ghét đức tin ngày 12/03/1977. Tuy nhiên, ngày tôn phong chân phước chưa được xác định.

Cha Rutilio Grande sinh ngày 05/07/1928, tại El Paisnal và thụ phong linh mục tại Tây Ban Nha trong dòng Tên năm 1959.

Đức cha José Luis Escobar, Tổng giám mục giáo phận thủ đô San Salvador, cùng với các giám mục và linh mục cử hành thánh lễ tạ ơn vì tin này tại Nhà thờ chính tòa địa phương, trước sự tham dự của hàng trăm tín hữu. Họ mang hình của cha Rutilio Grande và hai bạn đồng hành, với hàng chữ “Những vị tử đạo của dân”.

Đức Tổng giám mục Escobar nói rằng: “Sự kiện các vị tử đạo sắp được tôn vinh trên bàn thờ là động lực vui mừng cho tất cả mọi người, cho thế giới và cho chúng ta...”

Cha Rutilio Grande, 48 tuổi, và hai giáo dân Manuel Solórzano 72 tuổi, Nelson Rutilio Lemus 17 tuổi, đã bị một đội quân tử thần bắn xả vào xe họ đang đi, vào ngày 12/03/1977 ở khu vực El Paisnal, cách thủ đô San Salvador 38 cây số về hướng bắc.

Vụ giết người này đã gây xúc động lớn cho Giáo hội El Salvador và không hề được nhà chức trách điều tra, thủ phạm không bị trừng phạt trong 42 năm qua. Tuyên bố hôm 22/02/2020 vừa qua, ông Miguel Montenegro nói với hãng thông tấn Pháp rằng: “Công lý của Chúa được thực hiện với việc phong chân phước, trong khi công lý trần thế có nhiều người bảo vệ cho những kẻ sát hại cha Rutilio”.

Với thánh Oscar Arnulfo Romero đứng đầu, Giáo hội Công giáo tại El Salvador có khoảng 20 linh mục và nữ tu bị sát hại, phần lớn vì đã tố giác bất công xã hội và đàn áp trong thời nội chiến từ 1980 đến 1992.

(AFP 22-2-2020)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây