GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Lễ phong chân phước cho một linh mục Dòng Tên Ecuador tử đạo

Lễ phong chân phước cho một linh mục Dòng Tên Ecuador tử đạo
Sáng Thứ Bảy 16/11/2019 tới đây, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự lễ tôn phong lên bậc chân phước Cha Emilio Moscoso, dòng Tên Ecuador, bị sát hại vì đức tin.

Lễ phong chân phước cho một linh mục Dòng Tên Ecuador tử đạo

Cha Emilio Moscoso Cárdenas bị bọn sát nhân bắn hai phát đạn. | Fresco En El Templo S. Felipe En Riobamba, Ecuador

Sáng Thứ Bảy 16/11/2019 tới đây, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự lễ tôn phong lên bậc chân phước Cha Emilio Moscoso, dòng Tên Ecuador, bị sát hại vì đức tin.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ sáng tại Sân vận động thành phố Riobamba cách thủ đô Quito hơn 160 cây số về hướng nam.

Thân thế và tử đạo

Cha Emilio Moscoso Cárdenas sinh năm 1846 tại Cuenca và gia nhập dòng Tên năm lên 1864 khi được 18 tuổi. Về sau cha làm giáo sư rồi làm hiệu trưởng trường thánh Philiphê Neri ở thành phố Riobama từ năm 1892. Ba năm sau đó, 1895, cuộc cách mạng cấp tiến bùng nổ tại Ecuador, kéo theo một loạt các cuộc bách hại và làm sóng bài Công Giáo.

Lúc 4 giờ rưỡi sáng ngày 04/05/1897, một toán quân cách mạng tấn công nhà dòng Tên ở Riobamba cạnh học viện nơi cha Moscoso làm hiệu trưởng. Chúng giết nhiều người trước khi vào nhà thờ và phá vỡ Nhà Tạm Mình Thánh Chúa. Chúng vứt các Bánh Thánh xuống đất, và uống rượu lễ, chế nhạo các nghi thức thánh, trước khi tìm thấy cha Moscoco đang quỳ trước tượng Thánh Giá. Bọn sát nhân bắn cha 2 phát đạn, rồi đặt súng cạnh thi thể cha như thể nói rằng cha bị bắn chết trong lúc cầm súng chống cách mạng. Lúc đó cha Moscoso mới được 51 tuổi.

Án phong và sứ điệp

Án phong chân phước cho cha Moscoso được khởi sự năm 1997, trong dịp kỷ niệm 100 năm cha bị sát hại. Ngày 12/02/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Moscoso, bị giết vì sự “oán ghét đức tin”. (Wikipedia)

Chứng tá của Cha Emilio Moscoso vẫn thời sự ngày nay: “Cuộc tử đạo không phải là một điều chúng ta bất chợt tạo nên, nhưng là kết quả của một niềm tin ăn rễ sâu nơi Thiên Chúa và được sống hằng ngày. Niềm tin đòi phải có cuộc sống phù hợp với xác tín, can đảm và khả năng nồng nhiệt mến Chúa yêu người, với thái độ sẵn sàng dâng hiến mạng sống. Cha Moscoso tỏ cho toàn thể Giáo Hội con đường để thực thi tình yêu ấy, đó là ngoan ngoãn vâng theo và luôn tìm kiến Thánh Ý Chúa, gắn bó và sống Lời Chúa hằng ngày như kim chỉ nam cho cuộc sống, chọn Mẹ Maria Mẹ của Chúa Giêsu như mẫu gương cuộc sống và tôn sùng Thánh Thể” (Đức Hồng y Becciu).

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây