GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Toàn bộ hồ sơ phong chân phước cho chị Chiara Lubich gửi về Vatican

Toàn bộ hồ sơ phong chân phước cho chị Chiara Lubich gửi về Vatican
Toàn bộ hồ sơ cuộc điều tra trong 5 năm để làm án phong chân phước cho chị Chiara Lubich, người sáng lập Phong trào Focolare, Tổ Ấm, đã được gửi về Bộ Phong Thánh từ ngày 11/11/2019 để cứu xét.

Toàn bộ hồ sơ phong chân phước cho chị Chiara Lubich gửi về Vatican

Chị Chiara Lubich (bên trái) | Damiano | Flickr

Toàn bộ hồ sơ cuộc điều tra trong 5 năm để làm án phong chân phước cho chị Chiara Lubich, người sáng lập Phong trào Focolare, Tổ Ấm, đã được gửi về Bộ Phong Thánh từ ngày 11/11/2019 để cứu xét.


G. Trần Đức Anh, O.P.

35 ngàn tài liệu

Hồ sơ gồm 35 ngàn văn kiện và tài liệu, đựng trong 75 hộp lớn màu đỏ, được 3 nhân viên gắn xi niêm phong, trong buổi lễ hôm Chúa nhật 10/11/2019, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Frascati gần Roma, do Đức Cha Raffaello Martinelli, Giám mục sở tại, chủ sự, kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận để thu thập tài liệu, chứng từ của các nhân chứng.

Chị Maria Voce

Hiện diện trong buổi lễ có chị Maria Voce, người kế nhiệm chị Chiara Lubich làm Chủ tịch Phong trào Focolare, cùng với nhiều thành viên khác. Tuyên bố trong dịp này, chị Voce nói: “Ước mong duy nhất của chúng tôi bây giờ là cống hiến cho Giáo Hội, qua các văn kiện và tài liệu phong phú này, món quà là chị Chiara đối với chúng tôi và nhiều người khác”.

Thỉnh nguyện viên

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Công Giáo Tương Lai (Avvinire) ở Italia, hôm 10/11/2019, Thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho chị Chiara Lubich là Ông Waldery Hilgeman, người Hòa Lan. Ông nói: “Chị Chiara thật là đặc biệt trong cuộc sống quyết liệt, hăng say, trung thành hằng ngày, gánh lấy, những đau khổ của nhân loại qua linh đạo Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên thập giá, hiến dâng bản thân cho sự hiệp nhất.”

Ông Hilgeman cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Hồng y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

Thân thế

Chị Chiara Lubich sinh tại Trento, bắc Italia năm 1920, và năm 1943, khi được 23 tuổi, giữa thế chiến thứ hai, chị và các bạn đã thành lập Phong trào Tổ Ấm, cổ võ và sống linh đạo hiệp thông. Ngày nay phong trào có khoảng 140 ngàn thành viên tại các nước trên thế giới và 2 triệu người thiện cảm với phong trào. Các thành viên của Phong trào Tổ Ấm thuộc Công Giáo và cả các hệ phái Kitô và tôn giáo khác. Họ dấn thân trong lãnh vực chính trị, xã hội và kinh tế.

Giai đoạn cứu xét tại Bộ Phong thánh

Trong các giai đoạn tại Bộ Phong Thánh, trước tiên, các chuyên gia của Bộ sẽ cứu xét xem cuộc điều tra ở cấp giáo phận có tiến hành đúng đắn hay không và sẽ công bố sắc lệnh nhìn nhận. Tiếp đến, một tường trình viên (relatore) sẽ được Bộ bổ nhiệm để cùng với vị Thỉnh Nguyện viên soạn hồ sơ đúc kết, gọi là Positio, về tiểu sử và việc thực hành các nhân đức của Vị Tôi Tớ Chúa Lubich. Hồ sơ này, có thể gồm 1 hoặc 2 cuốn dầy, sẽ được giao cho 9 chuyên gia cố vấn của Bộ Phong Thánh cứu xét và cho ý kiến.

Họ sẽ bỏ phiếu về vấn đề: “Vị Tôi Tớ Chúa có thực hành các nhân đức Kitô giáo tới mức độ anh hùng hay không? Sau đó là sự cứu xét của Hội đồng các Thành viên Bộ Phong Thánh. Nếu qua được giai đoạn này và được Đức Thánh Cha cho phép công bố Sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, Vị Tôi Tớ Chúa sẽ được gọi là Đấng Đáng Kính. Giai đoạn sau cùng, cần có 1 phép lạ được chứng thực để vị Tôi Tớ Chúa có thể được phong chân phước.

(Vida Nueva 11-11-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây