GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Tôn phong cha Cremonesi tử đạo lên bậc chân phước

Tôn phong cha Cremonesi tử đạo lên bậc chân phước
Chiều Thứ Bảy, 19/10/2019, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng Trưởng Bộ Phong thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Crema, bắc Italia, để tôn phong cha Alfredo Cremonesi tử đạo tại Miến Điện, lên bậc chân phước.

Tôn phong cha Cremonesi tử đạo lên bậc chân phước

Cha Alfredo Cremonesi | pimeseminariomonza.com

Chiều Thứ Bảy, 19/10/2019, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng Trưởng Bộ Phong thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Crema, bắc Italia, để tôn phong cha Alfredo Cremonesi tử đạo tại Miến Điện, lên bậc chân phước.


G. Trần Đức Anh, O.P.

Thừa sai

Cha Cremonesi sinh năm 1902, gia nhập Hội Giáo Hoàng hải ngoại Milano, gọi tắt là Pime. Năm 23 tuổi, cha được bề trên gởi đi truyền giáo tại Miến Điện, nay được gọi là Myanmar. Cha đến nơi vào tháng 11 năm 1925 và hoạt động tại huyện Donokù nơi bộ tộc Cariani Bakù.

Cha Cremonesi tận tụy và hăng say trong công tác loan truyền Tin Mừng tình thương của Chúa cho dân bản xứ. Trong thời thế chiến thứ hai, Miến Điện bị quân Nhật chiếm đóng, khiến công việc truyền giáo của cha trở nên khó khăn. Thời đó, cha đi bộ từ làng này sang làng khác để viếng thăm dân chúng và các tín hữu.

Không bỏ rơi đoàn chiên

Sau thế chiến thứ hai, một cuộc chiến mới bắt đầu giữa dân Cariani và chính quyền trung ương của Miến Điện (1848-1952). Trong bối cảnh đó, cha Cremonesi không muốn bỏ rơi các làng mạc Công Giáo, vì sự hiện diện của cha giúp tránh được nạn bạo lực. Dầu vậy, năm 1950, hai linh muc thừa sai thuộc hội Pime bị giết, hai lần cha Cremonesi phải di tản khỏi giáo xứ Donokù của cha để tới Toungoo tị nạn và chỉ được trở lại giáo xứ cũ vào năm 1952. Làng của cha bị cướp phá hết mọi sự, từ nhà ở cho đến nhà thờ, trường học, tu viện, công trình 26 năm xây dựng bị tàn phá hết.

Tử đạo

Dầu vậy, cha Cremonesi nhất định ở lại với đoàn chiên. Ngày 07/02/1953, sau một lần thất bại, quân của chính phủ Miến tràn vào làng Donokù, họ tố cáo cha Cremonesi và dân làng là đã ủng hộ phiến quân và bắn chết cha cùng với vị trưởng làng. Lúc đó cha mới được 51 tuổi.

Ngay sau khi bị giết, dân làng đã coi cha Cremonesi như vị tử đạo hiến mạng sống vì đoàn chiên. Một số tín hữu đã chuyển đến đức cha Lanfranconi một bao đựng các dụng cụ cá nhân của cha, bên ngoài có ghi: “Thánh tích của cha Cremonesi, xin gửi về song thân của cha”. (Asia News 17-10-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây