GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đến thăm và nói chuyện với Chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn về đề tài giáo hội hiệp hành

DC giuse hung cv giuse sai gon 1

DC giuse hung cv giuse sai gon 1

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đến thăm và nói chuyện với Chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn về đề tài giáo hội hiệp hành

 
Trong tâm tình của những ngày đầu xuân, chiều thứ Năm, 17-2-2022, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã đến thăm và chia sẻ với gia đình Chủng viện những ưu tư của ngài về một “Giáo hội Hiệp Hành” trong bầu khí hướng đến Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2023.

HIỆP HÀNH
ĐỨC CHA GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG ĐẾN THĂM VÀ NÓI CHUYỆN VỚI CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE SÀI GÒN VỀ ĐỀ TÀI GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

Ban Truyền thông ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

TGPSG-- Trong tâm tình của những ngày đầu xuân, chiều thứ Năm, 17-2-2022, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã đến thăm và chia sẻ với gia đình Chủng viện những ưu tư của ngài về một “Giáo hội Hiệp Hành” trong bầu khí hướng đến Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2023.

Trong bài chia sẻ, Đức cha giải thích Giáo Hội hiệp hành là cùng nhau đi chung trên một con đường, con đường ấy chính là con đường Giêsu. Trong Giáo Hội hiệp hành ấy luôn tồn tại CHÚA GIÊSU, ĐÁM ĐÔNG, và CÁC TÔNG ĐỒ. Ba thành phần không thể tách rời. Nếu một Giáo Hội hiệp hành mà mất đi hình ảnh CHÚA GIÊSU, thì Giáo Hội ấy đang lữ hành cùng ai? Và đang đi trên con đường nào? Cũng như đang hướng đến cùng đích là gì? Chẳng phải sự dữ hay sao. Và nếu một Giáo Hội hiệp hành mất đi CÁC TÔNG ĐỒ, thì ai sẽ là người thay mặt Chúa duy trì và hướng dẫn những giá trị cốt lõi trong niềm tin tinh tuyền vượt qua sự thế tục. Và cuối cùng, nếu một Giáo Hội hiệp hành mà mất đi ĐÁM ĐÔNG, thì đó chỉ còn là một Giáo Hội đóng kín và giáo điều.

Để có được Giáo Hội hiệp hành rất cần đến thái độ lắng nghe và phân định, như hai người môn đệ xưa cùng đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường hoán cải của chính mình. Trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã giải thích, đã tỏ mình qua việc bẻ bánh, để rồi các ông đã quyết định thay đổi chọn lựa ban đầu của mình, và sẵn sàng thực hiện sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó là loan báo Tin Mừng đến cho muôn người.

Sau bài chia sẻ của Đức cha. Thay mặt Chủng viện, một thầy đã nói lên tâm tình tri ân đến Đức cha vì tình thương mà Đức cha đã đến thăm và chia sẻ những ưu tư, đường hướng rất thiết thực cho gia đình Chủng viện. Để rồi gia đình Chủng viện cũng hòa vào những thao thức của Giáo hội về một “Giáo Hội hiệp hành” đầy năng động trong thời đại mới ngày hôm nay.

Ban Truyền thông ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

Nguồn: Trang tin TGP Sài Gòn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây