GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Bà Mẹ Công Giáo Gx Hòa Vinh Mừng Lễ Kính Thánh Nữ Mônica,

Bà Mẹ Công Giáo Gx Hòa Vinh  Mừng Lễ Kính Thánh Nữ Mônica,
LỄ THÁNH MONICA
BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU, HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
GIÁO HÒA VINH 27.08.2019

 

hình ảnh


Trong niềm hân hoan, vào lúc 7g30 ngày 27 tháng 8 năm 2019, được phép của Cha chính xứ, 600 hội viên Bà Mẹ Công Giáo Gx Hòa Vinh tổ chức ngày họp mặt Mừng Lễ Kính Thánh Nữ Mônica, cũng là bổn mạng Giới Hiền Mẫu. Trong tâm tình hiệp thông của ngày vui hôm nay có sự hiện diện của Cha Đaminh Chính xứ, Cha Phêrô Phó xứ, Cha Bênêđictô Nguyễn Văn Hồng đến từ Đan viện Châu Thủy, Cha Giuse Nguyễn Hữu An đến từ Giáo xứ Kim Ngọc.

         
Hằng năm cứ vào ngày Lễ Mừng Kính Thánh Nữ Monica, Giáo xứ Hòa Vinh lại dành riêng ngày này còn gọi là ngày truyền thống để dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cách đặc biệt cho các Mẹ, các Chị trong giáo xứ. Nhìn các mẹ, các chị trong trang phục truyền thống áo dài “Đủ màu sắc rất đẹp”.

Đúng 8g00 hội thảo bắt đầu đề tài 1: “Gương nhân đức của Thánh Nữ Mônica” với sự giúp đỡ của Cha Bênêđictô Nguyễn Văn Hồng đến từ Đan viện Châu Thủy. Những điều mà Cha chia sẻ rất bổ ích về niềm vui tình yêu, Hôn nhân và Gia đình giúp cho các mẹ, các chị hiểu xa hơn về: Gia đình không những chỉ là tế bào của xã hội mà còn là cái nôi, là trường học Đức tin đầu tiên của con cái. Đời sống gia đình là một môi trường giáo dục, giúp con cái cách đầy yêu thương, lớn lên và trưởng thành trong sự tự do, hoàn toàn kỷ luật và chủ động thực sự. Luôn luôn mỗi Hiền Mẫu phải can đảm nhẫn nhục và phải biết cầu nguyện, hy sinh như Thánh nữ Monica" 

Trong bài chia sẻ đề tài 2 “Các Bà Mẹ và những khó khăn trong việc giáo dục con cái trong cơn bão cũa công nghệ” của Cha Giuse Nguyễn Hữu An đến từ Giáo xứ Kim Ngọc. Ngài còn đi sâu vào vấn đề mà các gia đình đặc biệt là các gia đình trẻ gặp phải, đó là chuyện ly hôn rồi tái hôn… Đều mà các mẹ quan tâm hơn hết là làm sao con cái của mình không đi theo hay thoát khỏi thói tục tầm thường. Một câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng lại không hề dễ như vẻ đơn giản của nó. Thời đại công nghệ phát triển, điện thoại thông minh tự bản chất nó không xấu. Công nghệ hiện đại cũng là một công cụ truyền giáo rất hữu ích, nhưng lại có rất nhiều bạn trẻ lại đám chìm trong thế giới ảo vì quá lợi dụng sự thông minh mà nó đem lại mà không hề biết rằng mình đang dần lười đi, dần sống xa cách với cuộc sống hiện tại, xa cách với chính những người thân.

Những bài giáo huấn quí báu của quý Cha giảng huấn, cũng như lời chia sẻ của Cha Đaminh trong Thánh Lễ sẽ đi sâu vào trong đời sống của các mẹ, các chị. Thiên chức làm vợ, làm mẹ thật cao quý mà vất vả cũng nhiều vì phài lo cho chồng, cho con. Xin cho các mẹ, các chị cũng biết noi theo mẫu gương Thánh nữ Monica của mình biết luôn tìm đến Chúa, cầu nguyện với Chúa khi gia đình gặp chuyện không an vui.

Buổi chiều văn nghệ, trò chơi ngoài trời, thi đua có thưởng cho từng Giáo xóm. 
Tạ ơn Chúa, nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Monica gìn giữ và luôn đồng hành với những người mẹ. Luôn kiên trì cầu nguyện và kiên vững trong đức tin, để xây dựng cuộc sống gia đình vượt thắng mọi gian nan thử thách hầu xác tín rằng: Làm Mẹ là một ân huệ Chúa ban tặng, và luôn biết nổ lực, chu toàn sứ mạng làm Mẹ cao cả và can đảm làm chứng cho Tin Mừng Sự Sống.

                   BTT Hạt Hàm Thuận Nam
                   Pet Trọng Nhân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây