GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Chủng Viện Thánh Nicôla, Thánh lễ Bế giảng Năm học 2018 – 2019

DSC0728

DSC0728

CHỦNG VIỆN NICÔLA - THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

hình ảnh

Sáng ngày 31/5/2019, ngày lễ kính Đức Maria Thăm Viếng Bà Êlisabeth, tại nhà nguyện của chủng viện thánh Nicôla, Đức cha Tôma Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan thiết đã chủ tế thánh lễ bế giảng năm học 2018 – 2019. Đồng tế thánh lễ, có cha Tổng đại diện, quý cha trong ban giám đốc chủng viện Nicôla, quý cha giáo sư. Quý thầy giáo, và hơn 30 chủng sinh thuộc ba lớp đang theo học tại chủng viện Nicôla chung lời tạ ơn.

Thánh lễ được cử hành lúc 10g00, trong không trí trang nghiêm và thánh thiêng rất riêng của chủng viện.

Trong bài giảng, Đức cha Tôma đã nhắn nhủ về VĂN HÓA GẶP GỠ.
“Đức Thánh Cha luôn gặp gỡ, người chủ trương gặp gỡ, gặp gỡ để hiểu, để biết để cùng đồng hành. Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ đó cũng cần phải thấm nhuần trên mỗi người chúng ta, hằng ngày chúng ta thấy mình gặp gỡ, gặp gỡ những người xung quanh, gặp gỡ những người ở bên cạnh, gặp gỡ những người quen và cả những người chưa quen lần nào hay mới vừa quen và chúng ta thấy bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng đều có ý nghĩa nếu chúng ta đặt cho cuộc gặp gỡ đó một ý nghĩa, dĩ nhiên là một ý nghĩa mang tính nhân bản, mang tính cách nhân văn, một cuộc gặp gỡ nhằm xây dựng con người, chúng ta cần cuộc gặp gỡ đó. Các chủng sinh cần gặp cha giáo, các chủng sinh cần gặp cha linh hướng của mình, các chủng sinh cần gặp nhau để hiểu nhau để biết nhau để nhận ra mình cần gì và anh em cần gì. Bất cứ cuộc gặp gỡ nào thì cũng chỉ có ý nghĩa giá trị khi chúng ta đem Thiên Chúa vào trong cuộc gặp gỡ, làm sao để Thiên Chúa luôn hiện diện trong những lời nói, trong những cuộc đối thoại, trong những cuộc trao đổi. Đôi khi chúng ta chỉ gặp gỡ bằng những ý tưởng của mình, những tự phụ tự mãn của mình nữa, bằng con người và cá tính của mình thì chưa đủ ý nghĩa mà phải mang Chúa Kitô vào những cuộc gặp gỡ đó, mang Tin Mừng Chúa Kitô vào những cuộc gặp gỡ đó.”.


Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha giảm quản chúc mừng cha phó giám đốc chủng viện nhân ngày kỷ niệm 29 năm thụ phong linh mục, và chúc quý cha giáo và chủng sinh có một mùa hè thật ý nghĩa.

Sau thánh lễ, đại gia đình chủng viện dùng bữa cơm thật mật tại nhà ăn. Thầy đại diện bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha, quý cha ban giám đốc, quý cha giáo, quý thầy giáo đã luôn đồng hành, nâng đỡ trong suốt một năm học vừa qua.

Hướng đến năm học tiếp theo, chủng viện Nicôla sẽ có những chủng sinh bước vào môi trường mời, môi trường Đại chủng viện, sẽ có chủng sinh tiếp tục tu học ở chủng viện Nicôla và chủng viện sẽ đón thêm những chủng sinh mới.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và Thánh Nicôla tuôn đổ muôn Ân sủng xuống trên đại gia đình Chủng viện.

BTT


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây