GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Chủng Viện Thánh Nicôla: Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới

IMG 6373

IMG 6373

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI

Sau thời gian nghỉ hè tại gia đình, các Chủng sinh Chủng viện Thánh Nicôla đã trở về Chủng viện tiếp tục hành trình ơn gọi cùng hân hoan đón nhận 12 chủng sinh mới vào gia đình Chủng viện cho niên học mới 2020-2021. Niên học được bắt đầu với Thánh lễ Khai giảng sáng nay, ngày 17 tháng 9 năm 2020, thứ Năm, ngày tưởng nhớ Chúa Giêsu lập bí tích Thảnh thể và chức Linh mục.

Đúng 5g00, Quý Cha trong Ban Giám đốc Chủng viện và anh em Chủng sinh hân hoan đón chào Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Tổng Đại diện, Quý Cha giáo từ các Giáo xứ cùng Quý Cha, Quý Thầy và Quý Sơ đang phục vụ tại Tòa Giám mục.

Đức Giám mục đã chủ sự giờ Kinh Sáng và chủ tế Thánh lễ Khai giảng niên học mới. Cha Tổng Đại diện, Cha Giám đốc và Quý Cha đồng tế với Đức Giám mục. Ba mươi ba Chủng sinh, Quý Thầy và Quý Sơ cất cao lời kinh tiếng hát, làm cho Thánh lễ Khai giảng thật trang nghiêm, sốt sáng. Các Chủng sinh của Giáo phận cảm thấy tiếng Chúa mời gọi đang vang lên trong lòng mình. Cộng đoàn Phụng vụ tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa và hướng dẫn, cho Niên học được khởi sự và hoàn tất cách đẹp lòng Chúa.
IMG 6361


Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục đã nói về những yếu tố cơ bản của ơn gọi Linh mục và của con người Linh mục. Đây là cũng là trung tâm của đời sống Chủng sinh. Như các môn đệ ngày xưa đã được Chúa Giêsu mời gọi để “đến ở với Chúa và để được sai đi” (Mc 3,13), các Chủng sinh khi theo Chúa trong ơn gọi Linh mục cũng được mời gọi đến ở với Chúa để rồi sẽ được Chúa sai đi. Ở với Chúa để biết Chúa. Ở với Chúa để yêu mến Chúa. Thời gian ở Chủng viện chính là thời gian để mỗi Chủng sinh học biết Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu, Đấng chịu treo trên thập giá để cứu nhân loại.
Trong tâm tình của một người Cha, Đức Giám mục khuyên các Chủng sinh luôn hun đúc niềm khát khao gặp gỡ Chúa Giêsu, để có thể mạnh dạn nói lên như thánh Phaolô “Tôi biết tôi đã tin vào ai.” (2Tm 1,12) Linh mục cũng là nhà truyền giáo. Vì vậy, nhờ việc biết và yêu mến Chúa Giêsu, người Linh mục sẽ có thể hoàn thành tốt sứ mạng thừa sai của mình.
Với ba năm học tại Chủng viện Thánh Nicôla, các Chủng sinh sẽ được hướng dẫn để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, “Tôi có ơn gọi Linh mục triều hay không?”, và rồi thời gian tại Đại Chủng viện, các em sẽ trả lời cho câu hỏi thứ hai, “Tôi có phù hợp để sống ơn gọi Linh mục triều hay không?” Nghe qua, xem ra đơn giản. Nhưng để có câu trả lời thấu đáo, mỗi Chủng sinh, ngay từ giây phút đầu tiên của hành trình ơn gọi, đã phải rất nghiêm túc với chính mình trong từng ngày sống, xuyên suốt quá trình được đào tạo. Chúa đã gọi, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn. Phần còn lại, là nỗ lực và thiện chí của từng người.
IMG 6362


Năm Học Mới đã bắt đầu. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đồng hành với Chủng viện trong việc đào tạo, để Giáo phận sẽ có thêm những thợ gặt lành nghề cho cánh đồng truyền giáo.
IMG 6373


Văn phòng Chủng viện Thánh Nicôla 17/09/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây