GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giáo Xứ Nghĩa Hòa – Thánh Lễ Tạ Ơn Làm Phép Nhà Xứ, Nhà Nguyện Và Thánh Hiến Bàn Thờ.

Giáo Xứ Nghĩa Hòa – Thánh Lễ Tạ Ơn Làm Phép Nhà Xứ, Nhà Nguyện Và Thánh Hiến Bàn Thờ.
GIÁO XỨ NGHĨA HÒA – THÁNH LỄ TẠ ƠN LÀM PHÉP NHÀ XỨ, NHÀ NGUYỆN VÀ THÁNH HIẾN BÀN THỜ.

hình ảnh

….Giáo xứ Nghĩa Hòa trước đây là giáo họ Mân Côi được thành lập vào năm 2001 trực thuộc giáo xứ Tân Châu. Gần 20 năm qua, dưới bàn tay từ mẫu của Đức Mẹ Mân Côi giáo họ đã phát triển và đã được Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống ký quyết định năm 2015 nâng lên cấp giáo xứ và nhận tên mới là giáo xứ Nghĩa Hòa...
(trích phần mở đầu bài giảng của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong Thánh lễ Tạ ơn làm phép nhà xứ, nhà nguyện; và thánh hiến bàn thờ giáo xứ Nghĩa Hòa do ngài chủ tế vào lúc 09g10 ngày 31.10.2020.


Đồng tế với ngài có quý cha hạt trưởng, cha giám đốc chủng viện Nicolas, quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có rất đông tu sĩ nam nữ, các ân nhân, các khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước thánh lễ, Đức Cha Giuse cử hành nghi thức làm phép nhà xứ và cắt băng khánh thành nhà nguyện.

Sau đó, đại diện giáo xứ đọc lịch sử giáo xứ Nghĩa Hòa:

Giáo xứ Nghĩa Hòa trước đây là giáo họ Mân Côi, trực thuộc giáo xứ Tân Châu, giáo hạt  Hàm Tân, giáo phận Phan Thiết. Toàn bộ Khuôn viên của giáo họ nằm trên địa bàn của TT. Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Khoảng năm 1989- 1990, cố Đức Cha Nicolas đã chọn khu đất này để quy tụ và đáp ứng nhu cầu cầu nguyện của giáo dân. thời điểm này đã có một số giáo dân ở giáo xứ Tân Châu đến ở, sinh sống  bằng nghề buôn bán và làm rừng.Lúc đó, cha cố Đaminh Đỗ Văn thừa là cha chánh xứ Tân Châu. Năm 1991, cố Đức cha Nicolas bổ nhiệm cha Stêphanô Lê Công Mỹ Quản xứ Tân Châu. Ngài nhận thấy nhu cầu mục vụ cần thiết của giáo dân khu vực ngã ba 46 này đang dần phát triển. Đến năm 2000, có một số giáo dân ở giáo xứ Suối Nho giáo phận Xuân Lộc một số giáo dân ở Cồn Tròn miền Tây và một số giáo dân ở các nơi quy tụ về làm ăn sinh sống.
Đến năm 2001, được sự cho phép của cố Đức cha Nicolas, cha Stêphanô cho thành lập giáo họ và đặt tên là giáo họ Mân Côi. Kể từ thời điểm đó, giáo họ chọn ngày 07.10 (Lễ Đức Mẹ Mân Côi) hằng năm làm ngày lễ bổn mạng. Đồng thời Cha Stêphanô cho thành lập Hội Lêgiô hoạt động với mục đích thăm viếng và giúp đỡ những gia đình nguội lạnh và khó khăn về tinh thần, cùng tổ chức đọc kinh luân phiên các gia đình vào tháng Hoa và tháng Mân Côi. Số giáo dân lúc này cũng tăng lên 95 gia đình. Năm 2004, cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan mua thêm một lô đất sau đất của cố Đức Cha Nicolas và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Việt Huy về làm chánh xứ Tân Châu. Cha Giuse đặc biệt quan tâm đến Lêgiô và củng cố đức tin cho giáo dân qua việc mở thêm các lớp giáo lý và đẩy mạnh hoạt động truyền giáo. Năm 2007, cố Đức Cha Phaolô bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, quản xứ Tân Châu. Cha Phêrô nhận thấy sự phát triển của giáo họ Mân Côi lúc đó cần phải có nơi quy tụ để dâng thánh lễ cho xứng hợp. Ngài đã xin phép chính quyền địa phương và cấp tỉnh. Đến năm 2010, UBND tỉnh Bình Thuận công nhận giáo họ Mân Côi thuộc giáo xứ Tân Châu. Cha Phêrô đã cho tu sửa ngôi nhà cũ của cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã mua trước đó. Và cho phép cha Phêrô dâng thánh lễ đầu tiên tại giáo họ Mân Côi và ngày Chúa Nhật 12.12.2010. đến năm 2011, cố Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống bổ nhiệm cha Phêrô Vũ Nhật Trí quản xứ Tân Châu. Và cùng năm đó, cố Đức Cha Giuse đã đến thăm nhà nguyện giáo họ Mân Côi và quan tâm đến việc xây dựng nhà thờ nơi đây, nên Ngài đã mua thêm một lô đất sát cạnh lô đất trước đó của cố Đức Cha Phaolô. Ngày 18.4.2020, UBND tỉnh Bình Thuận có chủ trương cấp phép cho giáo họ Mân Côi được xây dựng tất cả các hạng mục thuộc cơ sở tôn giáo, nhà thờ, giáo xứ. Tháng 10.2013, cha Phêrô Vũ Nhật trí cùng giáo dân bắt đầu xây dựng tường rào xung quanh khu đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép xây dựng.
Ngày 13.2.2015, cố đức Cha Giuse ký quyết định nâng giáo họ Mân Côi lên cấp giáo xứ và nhận tên mới là Giáo xứ Nghĩa Hòa. Ngày 18.7.2018, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm bổ nhiệm cha G.B Trần Thái Quốc vè chánh xứ tiên khởi của giáo xứ Nghĩa Hòa. Cha G.B đã củng cố và thành lập các đoàn thể như: Gia trưởng, hội Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Giáo lý viên và nhất là củng cố HĐMV giáo xứ. Khi về nhận nhiệm sở, giáo xứ Nghĩa Hòa, cha G.B nhận thấy cơ sở vật chất của giáo xứ gần như tất cả đều cũ nát, xuống cấp. Chính vì vậy, song song với việc xây dựng củng cố các đoàn thể, chăm lo đời sống đức tin cho giáo dân… ngài đã lên kế hoạch từng bước tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất của giáo xứ. Trước tiên, ngài đã khởi công xây dựng tượng đài Đức Mẹ Maria (theo như ước mong của cố Đức Cha Nicolas, cố Đức Cha Phaolô, cố Đức Cha Giuse). Chính cố Đức Cha Nicolas là người đã chọn khu đất này từ năm 1990, tiếp đến là cố Đức Cha Phaolô và cố Đức Cha Giuse. Các ngài đều mong muốn nơi đây là trạm dừng chân và trung tâm mục vụ của giáo phận. Ngày 15.10.2018, cha G.B khởi công xây dựng tượng đài và đến ngày 25.3.2019 đã khánh thành và phép tượng đài Đức Mẹ. Kế tiếp, cha G.B đã khởi công xây dựng nhà nguyện, nhà xứ để tiện cho việc sinh hoạt, mục vụ cũng như dâng thánh lễ hằng ngày. Công trình được khởi công từ tháng 5.2019 và đến nay đã hoàn thành.

Thánh lễ được bắt đầu ngay sau đó.

Ở phần bài giảng, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy chạy đến với Đức Mẹ, đặc biệt những lúc khó khăn, lỗi lầm. Bởi, Đức Mẹ là món quà quý nhất của Chúa Giêsu đã trao lại cho Giáo Hội qua Thánh Gioan. Mẹ đã yêu thương và luôn đồng hành cùng Giáo Hội.
Với lời mời gọi này, đức cha nhắc nhớ về phương thế kết hiệp với Mẹ và ý nghĩa của việc lần chuỗi Mân Côi.

Sau cùng, ngài đã nhắn nhủ cộng đoàn cùng với Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời Tạ ơn. Và xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết dùng tràng chuỗi Mân Côi mỗi ngày để có thể đến gặp Chúa Giêsu - con lòng Mẹ là nguồn mọi phúc lành.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha quản xứ – G.B Trần Thái Quốc gửi lời cám ơn đến mọi người. Sau đó, Đức Cha Giuse ban huấn từ cho cộng đoàn đặc biệt với giáo xứ Nghĩa Hòa. Ngài ước mong giáo xứ ngày mỗi phát triển, trở thành một cộng đoàn: thờ phượng Chúa, hiệp thông với nhau, chia sẻ để loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g15. Các linh mục đồng tế và cộng đoàn đã chụp hình lưu niệm cùng Đức Cha Giuse trước khi chia vui với giáo xứ trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên giáo xứ.

Ban Truyền Thông.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây