GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giáo Xứ Thánh Tâm: Mừng Lễ Bổn Mạng và Chầu Lượt

Giáo Xứ Thánh Tâm: Mừng Lễ Bổn Mạng và Chầu Lượt
Giáo Xứ Thánh Tâm: Mừng Lễ Bổn Mạng và Chầu Lượt

hình ảnh


Chúa Nhật ngày 21/6/2020 Giáo xứ Thánh Tâm hân hoan mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng giáo xứ. Và đây cũng là ngày giáo xứ được vinh dự thay mặt cho toàn Giáo phận chầu Mình Thánh Chúa.

Lúc 5 giờ, đoàn rước kiệu tượng Thánh Tâm tiến vào nhà thờ. Cha xứ Giuse chủ sự Thánh lễ. Quý thầy, quý Nữ tu và đông đảo cộng đoàn trong Giáo xứ cùng hiệp thông tạ ơn.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse mời gọi cộng đoàn chiếm ngắm Trái Tim Chúa Giêsu qua 3 điểm nổi bật: Trái tim ca Chúa Giêsu là trái tim luôn hưng v Chúa Cha vi mt lòng cm mến và vâng phc tuyt đi. Trái tim của Chúa Giêsu là mt trái tim hưng v mi ngưi, đặc bit là nhng ngưi nghèo hèn, nh bé, yếu thế và b b rơi. Trái tim của Chúa Giêsu đong đy lòng thương xót, b bi phn nhưng lúc nào cũng th tha.
Chúng ta hãy cùng chiêm ngắm trái tim Chúa để mong sao cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, và để chúng ta cũng có thể yêu Ngài và yêu tha nhân như vậy.
Nhìn lịch sử gần 60 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, chúng ta tạ ơn Thánh Tâm. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Chúa vẫn luôn yêu yêu thương ấp ủ mọi gia đình trong trái tim của Ngài.
Đối với Chúa Giêsu cái tâm mới là yếu tố quyết định. Sự thánh thiện hệ tại nơi cái tâm. Tâm là trái tim, biểu tượng tình yêu. Thánh tâm là trái tim Chúa Giêsu biểu lộ tình yêu lớn nhất cao nhất và sâu thẳm nhất với nhân loại. Mọi dòng sông đều chảy về biển cả. Mọi tình yêu đều hội tụ nơi Thánh Tâm Chúa.Nhờ tình yêu từ Trái Tim Chúa trao ban chúng ta cùng nhau xây dựng giáo xứ và giúp nhau nên thánh như Chúa mời gọi.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Ước mong sao các linh mục trở thành Linh mục “như lòng Chúa ước mong và lòng dân mong đợi”.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha xứ đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu lượt. tiếp sau đó là các phiên chầu đã được phân chia cho các Giáo họ trong Giáo xứ. Đến tham dự ngày chầu lượt còn có các Giáo xứ lân cận: Chính Tâm, Nam Hà, Khiết Tâm và Mẹ Vô Nhiễm, thể hiện sự hiệp thông trong Giáo hội.

Đến 11giờ, Cha Hạt Trưởng Giuse Nguyễn Kim Anh chủ sự giờ chầu chung, có quý Cha Xứ Cha Phó Quý Thầy và HĐMV các Giáo xứ Chính tâm, Khiết tâm, Vô nhiễm, Nam hà cùng tham dự với cộng đoàn.

Cha Hạt Trưởng xông hương và quỳ gối cầu nguyện trước Thánh Thể.


Lạy Chúa Giêsu Thánh thể,
Chúng con tạ ơn Chúa đang hiện diện trên bàn thờ trước mặt chúng con,
Chúng con tạ ơn Chúa vì đã hiện diện qui tụ chúng con trên mảnh đất Đức Linh Tánh Linh này từ hơn 60 năm qua.
Lạy Chúa, giáo xứ chúng con cảm tạ tôn thờ Chúa trong ngày Chầu lượt, thay mặt toàn thể giáo phận Phan thiết tôn vinh mầu nhiệm tình yêu cao cả, hiến thân đến tận cùng cho chúng con.
Á thánh Charles de Foucauld giữa Sa mạc Sahara mênh mông không một bóng người Công giáo, mỗi ngày nhiều giờ thờ phượng Thánh thể cầu nguyện cho mọi người chưa biết Thiên Chúa, cách riêng các dân thiểu số Hồi giáo…
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì được diễm phúc qui tụ trước tôn nhan Chúa để thờ lạy Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con,cho gia đình chúng con cho giáo phận Phan thiết và tất cả anh em lương dân bên cạnh chúng con.
Lạy Chúa, chúng con tạ tội với Chúa vì những xúc phạm đến Chúa, đến trái đất tươi xanh Thiên Chúa tặng ban cho chúng con, khiến môi sinh thương tổn, đại dịch hoành hành, mạng sống các sinh vật bị tuyệt chủng, bị đe dọa. Những xúc phạm đến anh chị em, những lỗi phạm Đức Tin và Đức Ái. Chúng con bất xứng với tình thương xót hải hà của Chúa, xin đón nhận tấm lòng tan nát khiêm cung.
Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thân mẫu Chúa làm Mẹ Chúng con.Mẹ Tapao hơn 60 năm qua đứng đó chở che an ủi đoàn con là hồng ân Chúa ban.Chúng con phó thác cuộc đời, lịch sử và cả giờ chầu chung này cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ, tôn thờ, tạ tội, tri ân và phó thác tất cả cho Chúa. Amen.



Sau khi đọc Tin Mừng Chúa nhật 12 A, ngài chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn.

Sau phép lành Thánh Thể và bài ca tạ ơn, ông Chủ tịch HĐGX dâng lời tri ân quý cha và quý anh em các HĐGX bạn.

Mọi người ra về trong bình an của ơn thánh. Công đồng Vaticanô II và Giáo Lý Hội thánh Công giáo đã xác định: Thánh Thể là “nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu” (Xc. LG 11; GLHTCG số 1324 – 1327); “Bí tích Thánh Thể là biểu thị và biểu hiện chính thực chất của Hội thánh là hiệp thông đời sống với Thiên Chúa và hiệp nhất với dân Thiên Chúa”.( Xc. CDR, Huấn thị “Mầu nhiệm Thánh Thể”, số 6; GLHTCG số 125.). Thánh Thể không tách rời khỏi Giáo hội và Giáo hội cũng không thể tồn tại nếu không có Thánh Thể. “Thánh Thể làm nên Giáo hội”, vì Giáo hội chính là sự tụ họp Dân Chúa.
Những giờ Chầu Thánh Thể đem lại sự hiệp nhất, sự thông hiệp và sức sống thiêng liêng của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ. Xin tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể.

Minh Tâm






 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây