GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Lễ An Táng Bà Cố Anna Thân Mẫu Cha Phêrô Hồ Đức Thắng và Cha Fx. Hồ Xuân Hùng

IMG 1756

IMG 1756

Lễ An Táng Bà Cố Anna Thân Mẫu Cha Phêrô Hồ Đức Thắng và Cha Fx. Hồ Xuân Hùng

hình ảnh

Thánh lễ an táng bà cố Anna Trần Thị Mến được cử hành lúc 08g30 thứ Tư, ngày 28-10-2020 tại thánh đường Giáo xứ Thanh Xuân, do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng- Giám mục Giáo phận Phan Thiết - chủ tế.
Bà cố Anna Là thân mẫu của 3 Lm đang phục vụ tại Giáo Phận Phan Thiết: Cố Lm. Phêrô Hồ Văn Hưởng; Lm. Fx. Hồ Xuân Hùng, Quản xứ Đakai; Lm.Phêrô Hồ Đức Thắng, Quản xứ Hòa Thuận.

Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Tổng Đại diện, quý cha Hạt trưởng, cha chánh xứ Gx Thanh Xuân và khoảng 150 cha trong ngoài Giáo phận. Đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Anna, còn có quý linh tông và huyết tộc 2 cha, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thanh Xuân.

Mở lời đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng có lời chia buồn với 2 Cha,cùng tang quyến, và mời gọi quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho bà cố Anna.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Hồ Đức Thắng, Quản xứ Hòa Thuận thay mặt tang quyến bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức cha Giuse, Cha Tổng Đại diện, quý cha Giám đốc, quý cha Bề trên các dòng tu, quý cha Hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn Gx Thanh Xuân, Gx Hòa thuận, Gx Đakaivà các giáo xứ xa gần.

Cuối lễ, cha GB.Hoàng Văn Khanh chánh xứ Thanh Xuân đã cử hành nghi thức tiễn biệt bà cố Anna.

Sau đó, linh cữu bà cố Anna được đưa đi an táng tại nghĩa trang Giáo Xứ Đồng Tiến, để thân xác bà cố trở về với lòng đất, sau khi đã đi hết chặng đường 98 năm nơi dương thế, và về với Chúa.

Xin Thiên Chúa mở rộng lòng nhân từ, đón nhận linh hồn bà cố Anna vào hưởng Thánh Nhan Chúa.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây