GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 350 Năm Thành Lập Dòng Mến Thánh Giá

NHM 4728

NHM 4728

Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết:
Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Mừng Kỷ Niệm 350 Năm Thành Lập Dòng Mến Thánh Giá

hình ảnh

Lúc 6 giờ sáng, ngày 15/8/2019, Đức Cha Tôma – Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết đã đến nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết (HD.MTGPT) chủ tế thánh lễ tạ ơn, khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm350 năm thành lập Dòng Mến Thánh Giá. Cùng đồng tế với ngài trong thánh lễ hôm nay đặc biệt có cha linh giám Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế Phan Thiết (HH.MTGTT) – Giuse Đặng Văn Nam, Cha Thư Ký Tòa Giám Mục và quý cha Đan viện Xitô Châu Thủy. Có khoảng 40 anh chị em HH.MTGTT đại diện các nhóm và rất đông chị em đang phục vụ tại các cộng đoàn về tham dự.

Hôm nay là ngày mà hầu như các Hội Dòng Mến Thánh Giá đều tổ chức riêng lễ khai mạc Năm Thánh cho nhà mình. Còn thánh lễ chung của Liên Dòng Mến Thánh Giá đã được tổ chức trong kỳ họp mặt các Bề trên tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn lúc 9 giờ 30’ sáng thứ hai 05/08/2019.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha linh giám HH.MTGTT công bố thư chấp thuận của Tòa Ân Giải Tối Cao về vấn đề Ân Xá Năm Thánh và Phép Lành Tòa Thánh gửi cho Dòng Mến Thánh Giá nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chủ sự đã chia sẻ niềm vui này với toàn Hội Dòng và nói lên ước mong bằng chứng tá của đời sống thánh hiến, các nữ tu Mến Thánh Giá hãy thể hiện ơn gọi của mình là đời sống tình yêu với Chúa và sự phục vụ đối với tha nhân.

Phần cuối bài chia sẻ sau Tin Mừng hôm nay, Đức Cha còn đặc biệt nhắc các nữ tu Mến Thánh Giá và anh chị em HH.MTGTT mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cũng hãy sống theo lời Chúa dạy và noi gương Đức Mẹ. Hãy coi cuộc viếng thăm của Đức Maria với bà chị họ Êlisabeth là tiêu chí của đời sống thánh hiến và của sự phục vụ. Đức Maria đã mang Giêsu trong mình đến cho gia đình nhân loại để chia sẻ, giúp đỡ gia đình ông Dacaria trong cảnh già nua, yếu kém… Mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá cũng mang Chúa Giêsu, mang Tình Yêu Thiên Chúa đến cho mọi người bằng việc phục vụ trong khiêm tốn, ẩn khuất; phục vụ trong lãnh vực giáo dục, các thiếu nhi, các cháu nhà trẻ bằng những cử chỉ, hành vi bác ái yêu thương, phục vụ cách âm thầm lặng lẽ nhưng bằng lòng quảng đại và tình yêu thương. Ước gì mỗi chị em Mến Thánh Giá hãy trở nên dấu chỉ của Tình Yêu qua việc phục vụ của chị em. Và như thế, chúng ta mừng lễ Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời hôm nay mang một ý nghĩa cao đẹp: Chúa đến để cứu độ con người, mẹ Maria được tuyển chọn để phục vụ con người và các chị em được tuyển chọn trong đời sống tu trì để phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình.

Thánh lễ diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi nhận phép lành trọng thể chị Tổng Phụ Trách thay mặt Hội Dòng cám ơn Đức Cha và Quý Cha đồng tế. Đáp lại, Đức Cha ban lời huấn từ, chúc mừng niềm vui của Hội Dòng và mừng các chị em có bổn mạng Maria.

Sau bài ca tạ lễ, Đức Cha và quý cha cùng chụp hình lưu niệm với cộng đoàn trong nguyện đường rồi ra nhà cơm của Hội dòng dùng điểm tâm, chia sẻ niềm vui khai mạc Năm Thánh.

Ban Truyền Thông

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây