GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Tu Nghị bầu cử của HĐĐ Phan Sinh Tại Thế Miền Phan Thiết

Tu Nghị bầu cử của HĐĐ Phan Sinh Tại Thế Miền Phan Thiết
Vào lúc 8g ngày 06 tháng 4 năm 2019, tại GX Phao lô, đã tổ chức Tu Nghị bầu cử của HĐĐ Phan Sinh Tại Thế Miền Phan Thiết, nhiệm kỳ 2019 – 2022.
TU NGHỊ BẦU CỬ HĐĐ PHAN SINH TẠI THẾ
MIỀN PHAN THIẾT NHIỆM KỲ 2019 – 2022
ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI GX PHAOLÔ


hình ảnh


Vào chiều ngày 08/3/2019 Ban Kinh lý Quốc gia do quý Cha Đaminh Phạm Văn Đổng, Trợ úy PSTT VN, Cha Fx. Vũ Văn Mai, Phụ Tá Trợ úy; anh Phaolô Nguyễn Văn Hoa, Phục vụ PSTT VN đã đến Gx Hiệp Đức để chuẩn bị cho việc thăm viếng và kinh lý HĐĐ Miền Phan Thiết.

Sáng ngày 09/3/2019 Ban kinh lý Quốc gia đi thăm quý cha Sở và HĐĐ của các Giáo xứ: Vinh An, Thuận Nghĩa và Vinh Lưu.

Buổi chiều từ 13g30 đến 16g30 Kinh lý huynh đệ và mục vụ tại hội trường Gx Hiệp Đức.

Vào lúc 8g ngày 06 tháng 4 năm 2019, tại GX Phao lô, đã tổ chức Tu Nghị bầu cử của HĐĐ Phan Sinh Tại Thế Miền Phan Thiết, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Điều hành Tu nghị Cha Fx Vũ Văn Mai Ofm TM Trợ úy QG và anh Phaolô Nguyễn Văn Hoa, Ofs  Phục Vụ Quốc Gia. Vào Tu nghị trong bầu khí hân hoan với lời huấn từ của Cha TM Trợ Uý QG, dựa trên Tông Hiến Chương “Đời sống Thánh hiến", "Đời sống huynh đệ Phan Sinh" vì đây là những văn kiện hướng dẫn cho những tư tưởng chuẩn bị cho định hướng mà Tu Nghị nhắm tới. Tổng số 35 thành viên Tu Nghị của 13 HĐĐ lắng nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2019 của Ban Thường Vụ  PSTT Miền Phan Thiết, Từ những đóng góp bổ sung của các tham dự viên, Tu Nghị đã hoàn thiện các bản báo cáo tổng kết với tâm tình chân thành, những lượng định  khiêm tốn  và  nghiêm túc về những nỗ lực và cố gắng của PSTT Miền Phan Thiết  trong một nhiệm kỳ có nhiều khó khăn và thử thách.
           
Vào lúc 10g để bước vào bầu cử, sau khi Anh  Phó Phục Vụ Miền, thay mặt BTV nhiệm kỳ 2016 – 2019 phát biểu mãn nhiệm, với sự chấp thuận của Cha TM Trợ úy QG. Anh Phaolô Nguyễn Văn Hoa Phục Vụ QG đã phổ biến nội quy bầu cử theo THC và Luật dòng, bắt đầu với việc bầu chọn ra BTV Miền mới nhiệm kỳ 2019 đến 2022. Tu nghị đồng ý cử ban Bầu cử gồm có: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Lan, anh Phêrô Phan Quốc Nghĩa, Maria Phạm Thị Thanh Trúc, với các chức danh Điều hành, Thư ký và Kiểm phiếu bầu cử.

           
Qua hai giờ làm việc nhiệt tình và công tâm, nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, Tu nghị đã bầu được Tân BTV PSTT Miền Phan Thiết nhiệm kỳ 2019 đến 2022 gồm có các Anh Chị:


1-     Phục vụ PSTT Miền Phan Thiết                                        A. Phêrô Ngô Công Giải
2-     Phó Phục vụ PSTT Miền Phan Thiết                           A. Phêrô Nguyễn Đình Nhân
3-     PTHL PSTT Miền Phan Thiết                                        C. Matta Nguyễn Thị Tuyết Vân
4-     Thư ký PSTT Miền Phan Thiết                                        C. Têrêxa Nguyễn Thị Sương
5-     Thủ quỹ PSTT Miền Phan Thiết                                        C. Anna Nguyễn Thị Kiều
6-     UVLHVGT PSTT Miền Phan Thiết                               A. JB. Nguyễn Bảo Tường
7-     UV Phúc âm hóa PSTT Miền Phan Thiết                            C. Anna Nguyễn Thị Hữu              

           
BTV đã ra mắt Tu nghị với sự chấp thuận của Cha TM Trợ uý QG, anh Phục Vụ QG và 35 thành viên của Tu nghị chứng kiến.

           
Sau cùng Tu Nghị đã dành nhiều thời gian để xây dựng phương hướng cho các hoạt động của PSTT Miền Phan Thiết nhiệm kỳ 2019 – 2022. Những hướng dẫn của định hướng được thể hiện như là một niềm vui, một lời mời gọi các thành viên trong  HĐĐ PSTT Miền Phan Thiết quan tâm và thực hiện một cách tích cực và có trách nhiệm trong việc hiệp thông xây dựng đời sống với tinh thần Phan Sinh bằng những  hành động cụ thể.


Tu nghị được kết thúc vào lúc 12g30’ ngày 06 tháng 4 năm 2019. Sau đó là tiệc mừng chia tay.
           
Tạ ơn Chúa, chúng con xin chân thành cám ơn Cha,  Cha Fx Vũ Văn Mai Ofm TM. Trợ úy QG, anh Phaolô Nguyễn Văn Hoa, Ofs  Phục Vụ Quốc Gia, cùng đồng hành, với HĐĐ PSTT Miền Phan Thiết  đã dâng những hy sinh và hiệp lời cầu nguyện cho Tu Nghị, đặc biệt trong thời gian diễn ra Tu Nghị, tin tưởng vào những ơn ban của Thiên Chúa và sự nỗ lực hiệp thông của từng thành viên. Chúng con cũng xin cảm ơn Cha Phaolô Chánh xứ Gx Hiệp Đức, Cha Phêrô, Chánh xứ GX Phaolô cùng HĐĐ Têrêsa Calcutta và HĐĐ Hiển Linh, đã tạo mọi điều kiên tốt nhất, đặc biệt là các “Chị Bếp” của hai Giáo xứ cho các món ăn ngon góp phần thuận lợi để Tu nghị thành công tốt đẹp.

                                                                                
                                                                                                   
Ban TT PSTT Miền Phan Thiết               

                                                                                                           
Phêrô Võ Trọng Nhân


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây