GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Lễ Tạ ơn Hội ngộ 45 năm Cưu Học Sinh Trường Trung Học Vinh Tân

Capture19

Capture19

Lễ Tạ ơn Hội ngộ 45 năm Cưu Học Sinh Trường Trung Học Vinh Tân


hình ảnh
 

Cựu Học Sinh Trường Trung Tiểu Học Tư Thục Vinh Tân nhiều thế hệ tổ chức ngày hội ngộ lần đầu tiên sau 45 năm chia ly (1975-2020)

Sáng ngày 28/12/2019/ buổi hội ngộ được diễn ra trong bầu không khí  vui tươi và nhộn nhịp tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Vinh tân.

 Lúc 8 giờ, không khí đã bắt đầu sôi động. Từng nhóm người đã tiến vào khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Số khách tham dự gồm quý thầy dạy củ, quý linh mục, quý tu sĩ và anh chị em đều là cựu học sinh trường Vinh Tân cũng về tham dự.

Không quản ngại xa xôi, có nhiều anh chị em ngoài tỉnh phải đến rất sớm, hay những anh chị em từ hải ngoại cũng về trước đó cả tuần lễ; nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy hân hoan, khi được về họp mặt và hiện diện  khá đông đủ sum vầy buổi hội ngộ sau 45 năm xa cách mái trường  với tên quen gọi thân yêu: “Trường Vinh Tân”.

Trước khi Thánh Lễ Tạ ơn được cử hành, việc Tổ Chức đón tiếp rất chu đáo và tận tình của ban tổ chức đối với mọi thành viên quy tụ về ngày họp mặt. Tiếng cười vui, trò chuyện bắt tay chào mừng nhau rộn rã nhộn nhịp hẳn lên cả một khuôn viên. Rất hân hạnh có quý cha, quý tu sĩ, quý thầy cô từng là giáo viên giảng dạy, từng là học sinh trường Vinh Tân một thưở cũng về tham dự trong tình thân thương mừng ngày gặp nhau hiếm có, có dịp được hàn huyên tâm tình kỷ niệm về một thời áo trắng học trò.

9 giờ, bước vào phần Thánh lễ. Chủ tế có cha FX. Phạm Quyền,  cùng có quý cha ( từng là cựu học sinh trường Vinh Tân) đồng tế. Có quý anh chị em cựu học sinh Vinh Tân trong và ngoài đạo cùng tham dự thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, trật tự và sốt sắng. Cùng một niềm tin tạ ơn trên ban cho chúng ta nhiều ơn lành này còn có cơ hội gặp lại nhau!

Trong bài giảng lễ, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu chia sẻ nội ý lời nhắn nhủ của ĐTC Bênêdicto 16 trong buổi tiếp kiến các  giáo sinh và sinh viên công giáo nhân dịp kỷ niệm 90 năm trường Đại Học: “Tầm quan trọng của Đức tin và Văn Hóa trong các trường học. Nếu không, nhân loại có khuynh hướng thoái lui và khép kín các khả năng sáng tạo. Đức tin làm muối men cho văn hóa và ánh sáng cho trí tuệ, là sự thúc đẩy cho mọi khả năng phát triển tích cực cho lợi ích chân chính của nhân loại.”

Trước kết thúc thánh lễ , Trưởng Ban Đại Diện đọc lời cảm ơn đến quý cha. Quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý bằng hữu trong nước cũng như ở hải ngoại ... đã nhiệt tình giúp đỡ cho ngày vui hội ngộ về mặt vật chất cũng như tinh thần , sự ủng hộ nhiệt tình và vô tư của quý vị, là động lực lớn lao góp phần cho ngày hội ngộ toàn trường trung tiểu học vinh tân lần đầu tiên được thành công tốt đẹp ngoài dự tính của ước mơ. Đặc biệt, trong đó có niềm ưu ái của quý cha cùng hiệp dâng thánh lễ tri ân, cầu nguyện cho người đã khuất và bình an cho người còn sống......

 

Đây là một thánh lễ của lòng biết ơn, ngày hội ngộ của tình thương yêu sau 45 năm chia ly của mọi anh chị em trường Trung tiểu học vinh Tân.

Sau Thánh lễ là buổi tiệc mừng ngày gặp nhau mang bản sắc tình huynh đệ 45 năm xa cách. Nhiều bài hát vui tươi thưở học trò được gợi lại trong tình luyến thương tuổi cắp sánh đến trường….

Ngược dòng lịch sử Trường Trung – Tiểu học Vinh Tân, trang Lược sử Giáo xứ Vinh Tân  có đoạn ghi: “Về giáo dục, Giáo xứ Vinh Tân đã mua đất (1ha) lập trường Vinh Tân. Từ đầu năm 1956-1957, trường Vinh Tân đã có cấp II, năm 1966 trường có cấp III. Trường Trung – Tiểu học Vinh Tân là nơi đào tạo văn hóa và ươm mầm đức tin cho hầu hết con em các xứ đạo vùng Hàm Tân – Bình Tuy từ năm 1955-1975. Năm 1976, Nhà Nước đã tiếp quản trường Vinh Tân và làm cơ sở giáo dục cho Thị Trấn Lagi.”

Trích:http://www.giaoxugiaohovietnam.com/PhanThiet/01-Giao-Phan-PhanThiet-VinhTan.htm

 

Trần Chuyển

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây