GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Anh quốc tố giác: Tây phương nhắm mắt trước nạn bách hại Kitô

Anh quốc tố giác: Tây phương nhắm mắt trước nạn bách hại Kitô
G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Anh quốc tố giác: Tây phương nhắm mắt trước nạn bách hại Kitô

Nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô tại một số miền trên thế giới hầu như đạt tới mức độ “như một cuộc diệt chủng”. | Vatican News

Bộ ngoại giao Anh quốc đã công bố một phúc trình về nạn bách hại các tín hữu Kitô. Đây là phúc trình đầu tiên thuộc loại này được một chính phủ quốc gia công bố.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Phúc trình cho biết nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô tại một số miền trên thế giới hầu như đạt tới mức độ “như một cuộc diệt chủng”.

Chống thái độ “đứng đó mà nhìn” của nhiều chính phủ Tây Phương

Theo Phúc trình của Bộ ngoại giao Anh quốc, Kitô giáo là cộng đồng bị tấn công nhiều nhất trên thế giới, và Phúc trình có nói đến lời than phiền của Đức Giám mục Anh giáo Philip Ian Mountstephen thuộc giáo phận Truro, theo đó “các chính phủ tây phương nhắm mắt trước thực tại bách hại này” và ngài nhận định rằng những sự kiện và các đề nghị trong bản Phúc Trình phải là một lời kêu gọi các nhà chính trị và công chúng “đừng tiếp tục thái độ của người bàng quan, đứng đó mà nhìn”, nhưng hãy trở thành những tác nhân tích cực phản ứng lại tình trạng bách hại các tín hữu Kitô.

Theo bản phúc trình, tự do tôn giáo và các biện pháp phản ứng chống lại nạn bách hại các tín hữu Kitô phải được đặt nơi trọng tâm các ưu tiên của Bộ ngoại giao Anh quốc”, và Phúc trình này muốn góp phần làm cho Anh quốc trở thành một lực lượng hàng đầu trên thế giới trong việc bảo vệ tự do tôn giáo.

Ủy ban soạn Phúc Trình

Phúc trình do một Ủy ban độc lập soạn theo theo sự ủy nhiệm của Bộ trưởng ngoại giao Anh quốc, Ông Jeremy Hunt. Thuộc Ủy ban này, ngoài các cộng sự viên của chính phủ và các chuyên gia, còn có các tổ chức Phi chính phủ và cả các thành viên chi hội Anh quốc của tổ chức bác ái “Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ”. Tổ chức này cung cấp các thông tin thu thập được về tình trạng tại Phi Châu, Trung Đông và miền nam Á châu, theo các dự án hoạt động tại các miền này. (KNA 17-7-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây