GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cản trở dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Irak

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cản trở dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Irak
G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran cản trở dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Irak

Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng Phụ giáo chủ Công Giáo Canđê | AP

Theo Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng Phụ giáo chủ Công Giáo Canđê, căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Iran, có nguy cơ trở thành chiến tranh, và sẽ cản trở dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Irak dự kiến vào mùa xuân năm tới.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo Hoa Kỳ hôm 17/07/2019 vừa qua, Đức Hồng y Sako bày tỏ lo âu về nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Irak có thể làm cho tình hình toàn vùng Trung Đông lâm nguy và khiến cho dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha trở nên bấp bênh. Đức Hồng y nói: “Chúng ta không biết các biến cố sẽ diễn biến thế nào. Có thể là Đức Thánh Cha sẽ đợi những tháng sắp tới để thẩm định xem có thể xác định cuộc viếng thăm hay không”.

Kitô và Hồi giáo Irak chờ mong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng

Theo Đức Hồng y Sako, cả các tín hữu Công Giáo lẫn người Hồi giáo tại Irak đều chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng như một biến cố ngoại thường, giống như cuộc tông du của ngài tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 năm nay.

Bầu không khí sợ hãi tại Irak

Đức Hồng y Sako xác nhận bầu không khí sợ hãi của người dân tại Irak và nói rằng “Khi chúng tôi nghe nói sẽ có một cuộc chiến tranh, chúng tôi nghĩ đến những hậu quả sẽ thê thảm và không lường trước được. Tôi hy vọng sẽ không có một cuộc xung đột mới, và những người Iran sẽ rút ra những bài học từ các cuộc chiến tranh tại Irak”.

Đức Hồng y Giáo chủ Công Giáo Canđê nhắc lại rằng “15 năm sau khi chiến tranh bắt đầu tại Irak (2003), đất nước này vẫn tiếp tục chịu đau khổ và có một sự hỗn độn rất lớn, tình trạng phe phái vẫn còn rất mạnh tại nước này, và trong đó các tín hữu Kitô chịu đau khổ rất nhiều”.

Nguyên nhân vì Mỹ rút khỏi hiệp định hạt nhân với Iran

Nguyên nhân sự leo thang căng thẳng giữa Irak và Mỹ là do quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 năm ngoái (2018), rút khỏi hiệp định về hạt nhân đã được Tổng thống Barak Obama ký kết trước đó với Iran. Chính Phủ Mỹ hiện nay quyết định đề ra những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất trong lịch sử, tăng cường sự hiện diện quân sự trong vùng, và bài trừ sự xuất khẩu dầu hỏa của Iran, gây đau khổ trước tiên cho dân chúng nước này, xô đẩy họ vào một cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng.

Trung Đông không thể chịu đựng một cuộc chiến tranh mới

Đức Hồng y Sako đã từng lên tiếng báo động về những ảnh hưởng xáo trộn mà cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể gây ra cho sự ổn định của Irak. Trong chiều hướng đó, Đức Hồng y đã gửi thư đến đại sứ quán Mỹ và Irak ở thủ đô Baghdad để kêu gọi các vị lãnh đạo tỏ ra khôn ngoan và mau lẹ tìm lại hòa bình vì Trung Đông không thể chịu đựng một cuộc chiến tranh mới” (Asia News 18--7-2019)

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây