GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Đức Hồng y Charles Bo tuyên bố về xung đột sau cuộc khủng bố tại Sri Lanka

Đức Hồng y Charles Bo tuyên bố về xung đột sau cuộc khủng bố tại Sri Lanka
v/v Xung đột sau cuộc khủng bố tại Sri Lanka
Đức Hồng y Charles Bo | An Tôn

Tuyên bố của Đức Hồng Y Charles Bo
Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu

v/v Xung đột sau cuộc khủng bố tại Sri Lanka

Thay mặt Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu và Hội Thánh tại Myanmar, tôi dứt khoát lên án những cuộc đánh bom liều chết khủng khiếp nhắm vào những thường dân không vũ trang tại các nhà thờ và các khách sạn vào Chúa nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2019, tại Sri Lanka. Nhiều người đã thành nạn nhân đang khi cử hành thời điểm vui tươi nhất trong lịch Kitô – chiến thắng của sự sống trên sự chết nơi cuộc Phục sinh của Đức Kitô. Buồn thay, những người tìm cách cổ võ sự bất hòa và căm ghét đã chọn ngày đó để hành động, cướp đi biết bao sinh mạng quý giá, gieo rắc chết chóc và hủy diệt sự sống.

Hội Thánh quan tâm cách sâu sắc đến những tường trình về việc trả thù, nhắm vào các cư dân và người tị nạn Hồi Giáo tại Sri Lanka. Nhiều người đã phải chạy trốn các cuộc bách hại ở quê hương họ, nay lại thành điểm nhắm của bách hại. Gần 900 người được cho là đang gặp nguy cơ bị trả đũa, 150 người bó buộc phải chạy vào các đồn cảnh sát để nương náu.

Chủ nghĩa khủng bố có mục đích nuôi dưỡng căm thù và gieo rắc bất hòa, và kẻ thù của chủ nghĩa khủng bố là tình yêu và cộng đoàn, hòa bình và hòa hợp. Có sự khác biệt nào chăng giữa chúng ta và bọn khủng bố, nếu chúng ta cũng nhắm vào những người vô tội (để trả thù), dựa trên sự căm ghét hoặc chỉ vì thấy người ta không giống mình?

Tín hữu Kitô hay Hồi Giáo ở Sri Lanka đều là những nhóm thiểu số và phải đối diện với sự kỳ thị, bách hại và bất khoan dung. Quay ra chống lại nhau chỉ làm cho những khổ nạn của mình tệ hại hơn. Phải nêu cao tình liên đới. Không được dựa vào những hành động của một nhóm nhỏ đại diện cho cách giải thích cực đoan về tôn giáo, để phán xét tất cả các tín đồ của niềm tin đó.

Chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng hãy cổ võ tình liên đới và kiến tạo sự tin tưởng lẫn nhau giữa các cộng đồng.

Chúng tôi kêu gọi chính quyền Sri Lanka hãy hành động để chấm dứt những phát biểu thù ghét và bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Không quan tâm đến những vấn đề này sẽ chỉ làm gia tăng sự thù ghét, và đó chính là điều mà các nhóm như Nhà nước Hồi Giáo (ISIS) mong muốn.

Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân, xin cho họ được chữa lành cả về mặt thể xác lẫn tình cảm, và xin cho tình yêu thắng thế. Chúng ta đừng để cho hận thù chế ngự đời sống, thay vào đó hãy để cho tình yêu thương nhau ngự trị.

Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu và Hội Thánh tại Myanmar bày tỏ sự liên đới với tất cả những ai đang bị bách hại và thù ghét, và chống lại mọi hình thức bất khoan dung, thù ghét, kỳ thị, bạo lực và bất công. Và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ anh chị em thuộc mọi tôn giáo tại Sri Lanka.

Ngày 03 tháng 05 năm 2019

+ Hồng y Charles Bo
Chủ tịch Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu
Tổng giám mục Yangon - Myanmar

Nguồn: WHĐGMVN

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây