GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Lần đầu tiên các nữ Bề Trên Tổng Quyền làm thành viên Bộ Tu Sĩ

Lần đầu tiên các nữ Bề Trên Tổng Quyền làm thành viên Bộ Tu Sĩ
G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Lần đầu tiên các nữ Bề Trên Tổng Quyền làm thành viên Bộ Tu Sĩ

(CNS photo/Tyler Orsburn)

Lần đầu tiên Đức Thánh Cha bổ nhiệm các nữ Bề trên Tổng Quyền làm thành viên của Bộ các dòng Tu.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Roma

Cho đến nay chỉ có các Hồng Y, giám mục và một số nam Bề trên Tổng Quyền được bổ làm thành viên của Bộ này.

Hôm 08/07/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 23 thành viên mới cho Bộ các dòng tu, trong đó có 4 Hồng Y, 5 giám mục dòng, 7 nam Bề Trên Tổng Quyền và lần đầu tiên có 7 nữ Bề trên Tổng Quyền của các dòng nữ là: Nữ tử bác ái, Con Đức Bà Phù Hộ, quen gọi là dòng nữ Salédiêng, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, Dòng nữ thừa sai thánh Comboni, Dòng Đức Mẹ Maria và sau cùng là cô Olga Krizova, Bề trên Tổng quyền của tu hội đời các nữ thiện nguyện Don Bosco.

Các thành Viên của Bộ các dòng tu không can thiệp trực tiếp vào các hoạt động thông thường của Bộ, nhưng tham dự các khóa họp toàn thể, khoảng 2, 3 năm một lần của Bộ để đề ra những đường hướng tổng quát cho hoạt động của Bộ.

Sở dĩ cho đến nay phụ nữ không được bổ nhiệm làm thành viên của các Bộ, Congregazioni, của Tòa Thánh, vì các Bộ có quyền tài phán, và quyền này đòi phải có thánh chức. Nhưng nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đang thay đổi sự phân biệt giữa các Bộ, các Hội Đồng và các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Tất cả đều sẽ được gọi là Dicastero, có phẩm giá như nhau... Sự thay đổi này sẽ trở thành định chế trong Tông hiến mới “Praedicate Evangelium”, Các con hãy loan báo Tin Mừng, Đức Thánh Cha sắp công bố về giáo triều Roma (TPN 8-7-2019).

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây