GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Thống kê về Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác tại Trung quốc

Thống kê về Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác tại Trung quốc

Thống kê về Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác tại Trung quốc

 

Theo lịch phụng vụ, vào ngày 09/07 Giáo hội kính nhớ Thánh Augustinô Zhao và các bạn tử đạo tại Trung hoa. Giáo hội đã phong thánh cho 120 vị  tử đạo tại Trung Hoa từ năm 1633 đến năm 1930. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau tìm hiểu sơ nét về Giáo hội Công giáo tại Trung hoa hiện nay. Cộng đoàn Công giáo tại Trung hoa là cộng đoàn đông vào hàng thứ ba tại Á châu, chỉ sau Philippines và Ấn độ. Sau đây là những số liệu về Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác tại Trung hoa lục địa (main China). Những số liệu trên do trung tâm China Zentrum nghiên cứu và cung cấp. Trung tâm này có trụ sở đặt tại Đức.

 

1- Con số người Công giáo tại Trung hoa chiếm tỷ lệ 0,46%. Số người Tin lành là 2,06%. Hồi giáo chiếm 0,50% và Phật giáo chiếm 8,96%. Số người không theo tôn giáo nào vào khoảng 87,1%.   

 

2- Phật giáo có 34.100 websites đăng ký chính thức để hoạt động. Tổng số sư sãi và các tăng ni Phật giáo là 220.000 vị. Toàn quốc có 41 học viện hoặc cơ sở đào tạo của Phật giáo.

 

3- Lão giáo (Daoism) có 8.349 websites đăng ký hoạt động với 40.000 chức sắc và 41 cơ sở đào tạo.

 

4- Hồi giáo có 35.000 websites đăng ký hoạt động, 57.000 chức sắc và 10 học viện.

 

5- Tin lành có 60.000 giáo hội địa phương cũng như các nhà thờ, 14.000 mục sư, 28.000 nhà truyền đạo, 57.000 người làm việc chính thức trong các cơ sở tôn giáo và 22 chủng viện đào tạo.

 

6- Riêng về Công Giáo:

+ Có 10.000.000 tín hữu (giảm 2 triệu so với 10 năm trước), trong đó Giáo hội công khai chỉ có khoảng 6 triệu tín hữu. Số còn lại thuộc Giáo hội hầm trú không được chính quyền công nhận.

 

+ Số tân tòng : Mỗi năm có khoảng 40.000 đến 50.000 người dự tòng được rửa tội.

 

+ Tân linh mục : Trong năm 2019, cả nước chỉ có 48 phó tế được phong chức linh mục. Đây là con số thấp nhất từ trước đến nay.

 

+ Linh mục đoàn : Trung quốc hiện có 4.950 linh mục, gồm cả các vị chính thức được nhà nước công nhận cũng như các linh mục hầm trú (chui).

 

+ Chủng viện : Cả nước có 12 đại chủng viện với 470 chủng sinh, gồm 6 chủng viện chính thức và 6 chủng viện ‘chui’ ; 370 chủng sinh được nhà nước cho phép nhập chủng viện và khoảng 100 chủng sinh đi học ‘chui’.

 

+ Nữ tu : có 4.630 nữ tu (3270 chính thức), thuộc 87 hội dòng địa phương (thuộc giáo phận), và 40 hội dòng hoạt động chui.

 

+ Cả nước có khoảng 6.000 nhà thờ Công giáo và những cơ sở sinh hoạt tôn giáo.

 

Riêng tại Hong Kong có khoảng 403.000 tín hữu Công giáo, chưa kể cộng đoàn Công giáo gốc Philippines gồm 183.000 người và 34.000 tín hữu thuộc các quốc gia khác di dân đến Hong Kong để lập nghiệp. 

 

Hai ngày trước, Đức Hồng Y Charles Bo SDB, chủ tịch liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đã mời gọi các Giáo hội tại Á châu hãy cầu nguyện đặc biệt cho Giáo hội tại Trung hoa, nhất là tại Hong Kong, sau khi chính quyền Trung quốc thông qua luật an ninh mới rất khắc nghiệt sẽ được áp dụng tại Hong Kong.

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Rôma 05/07/2020

Nguồn: donboscoviet.org

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây