GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Khai mạc lễ giỗ lần 73 Cha FX Trương Bửu Diệp

Khai mạc lễ giỗ lần 73 Cha FX Trương Bửu Diệp
Khai mạc lễ giỗ lần 73 Cha FX Trương Bửu Diệp, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.

TruongBuuDiep_01.jpg
 

Từ Sài Gòn xuống Tắc Sậy với biết bao nhiêu chiếc cầu. Nhờ có cầu thì mới xuống đây được ...

 

Từ chiếc cầu vật chất ấy, Đức Cha Luy mời cộng đoàn nhìn về chiếc cầu nối tâm linh đó chính là Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và Đức Cha hướng đến chiếc cầu Giêsu.

 

Và, rất tinh tế, rất thiết thực, Đức Cha Luy mời cộng đoàn hướng đến niềm tin cho "chiếc cầu Giêsu". Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chết vì tình yêu : Chiên ở đâu, mục tử ở đó. Ngài quyết ở lại với đàn chiên trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, Ngài yêu mến đoàn chiên mà Chúa đã giao cho Ngài. Cái chết của Ngài họa lại cái chết của tình yêu Giêsu năm xưa.

 

Quan trọng nhất là Đức Cha mời mỗi người hãy họa lại cuộc đời của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

 

Với "nghiệp" về gia đình, Đức Cha Luy mời cộng đoàn nhìn lại gia đình và trở thành cầu để nối kết vợ chồng, con cái bằng cầu nguyện với Cha Diệp.

 

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha Luy mời gọi mỗi người hãy xây dựng những chiếc cầu từ bản thân mình cho những người xung quanh.

 

Có thể nói từ lâu lắm rồi, niềm tin, lòng mến đặt vào Cha Trương Bửu Diệp rất cao. Và, trong ơn Chúa, với ơn Chúa, Cha Diệp đã chuyển cầu biết bao nhiêu ơn lành cho bất cứ ai đến với Cha không phân biệt lương giáo.

 

Những ngày này, những ngày giỗ của Cha, đỉnh điểm của lòng mến nên dòng người trở về bên phần mộ của Cha thật đông.

 

Chiều hôm nay, 11 tháng 3, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ đã chủ tế Thánh Lễ khai mạc Giỗ lần 73 của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

 

Cùng hiệp thông với Đức Cha Stêphanô có Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn và nhiều Cha khác nữa trong và ngoài giáo phận.

 

Thánh Lễ khai mạc Giỗ lần 73 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

 

Mọi người hiện diện đã nghỉ ngơi đôi chút để tiếp tục hiệp thông với những giờ cầu nguyện, làm chứng về phép lạ cũng như ơn lành mà Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trao ban.

 

Người Giồng Trôm

 

 TruongBuuDiep_05.jpg

TruongBuuDiep_02.jpg

TruongBuuDiep_06.jpg

TruongBuuDiep_03.jpg

TruongBuuDiep_04.jpg

Nguồn tin: conggiao.info

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây