Chủng Viện Thánh Nicôla Kỳ Thi Tuyển Sinh Niên Khóa 2019-2020

Thứ tư - 07/08/2019 21:35
Chủng Viện Thánh Nicôla
Kỳ Thi Tuyển Sinh Niên Khóa 2019-2020.


hình ảnh

Hằng năm, khi mùa hè về cũng là lúc Chủng viện Thánh Nicôla tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho những ứng sinh có lòng ao ước, khao khát dấn thân bước theo Đức Giêsu Kitô trên con đường hiến dâng trở thành linh mục.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay được diễn ra từ ngày 06/8 đến ngày 07/8/2019, có 31 ứng sinh đến từ 22 giáo xứ thuộc Giáo phận Phan Thiết. Các môn thi gồm có: Toán, Kinh, Giáo Lý, Nghị Luận, và Anh ngữ. Nội dung các môn thi nhắm đến việc kiểm tra kiến thức căn bản liên quan đến đời sống đức tin công giáo, khả năng suy tư, phán đoán và nhận định trước những vấn đề trong đời sống thường ngày. Bên cạnh các môn thi, các ứng sinh còn được tạo điều kiện để làm quen với môi trường Chủng viện qua các giờ Kinh Phụng Vụ, Thánh Lễ, viếng Thánh Thể, đời sống cộng đoàn,…


Thứ 3, ngày 06/8/2019, vào lúc 08h45, Chủng viện Thánh Nicôla khai mạc kỳ tuyển sinh, với sự hiện diện của Cha Phêrô – Giám đốc Chủng viện Thánh Nicôla và quý Thầy Trong buổi khai mạc, Cha Giám đốc thay mặt quý Cha trong Ban Giám đốc Chủng viện Thánh Nicôla chân thành cám ơn các ứng sinh, các gia đình, các giáo xứ, và đặc biệt Cha quản xứ của từng ứng sinh đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, của Giáo Hội, của Giáo phận, qua Chủng viện Thánh Nicôla. Tiếp đến, Ngài nhấn mạnh ơn gọi linh mục không đơn giản là do ước muốn và nỗ lực của con người, nhưng trước tiên và trên hết, là công việc và do thánh ý của Thiên Chúa. Thật thế, trong sách tiên tri Gêrêmia đã nói: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi” (Gr 1,4). Cuối cùng, Ngài chúc các ứng sinh tham dự kỳ thi với tâm tình lành mạnh, thánh thiện và phó thác cho Chúa.

Thứ 4, ngày 07/8, trong bầu khí linh thánh đầu ngày, các ứng sinh được đón nhận nguồn sống mới qua giờ kinh phụng vụ và thánh lễ. Chắc chắn rằng nhờ ơn Chúa, các ứng sinh cảm nhận được hai ngày sống tại môi trường Chủng viện này, thêm vào đó như lời Thánh Vịnh 84 nói rằng: “Một ngày tại khuôn viên nhà Chúa còn quý hơn cả ngàn ngày”.

Thời gian kỳ tuyển sinh chỉ vọn vẹn một ngày rưỡi, phần nào đó giúp các ứng sinh cảm nhận môi trường sống của Chủng viện thật an vui, ý nghĩa, và thánh thiện. Bên cạnh đó, các ứng sinh hiểu hành trình trở nên linh mục giáo phận là được đào tạo theo bốn chiều kích Nhân bản, Thiêng liêng, Mục vụ và Trí thức.

Cuối cùng, ơn gọi linh mục bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì chính Chúa đã chọn cách nào đó tới từng người Chúa yêu, thêm vào đó cần có sự cộng tác của con người. Như vậy, các ứng sinh đã lắng nghe mời gọi của Chúa và đã nỗ lực hết mình cho kỳ thi. Về phần kết quả, nguyện xin theo thánh ý Thiên Chúa.

VP. Chủng Viện Thánh Nicôla

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây