Đức cha Tôma ban Bí tích Thêm sức tại Giáo Xứ Long Hà

Thứ bảy - 15/06/2019 05:28
Đức cha Tôma ban Bí tích Thêm sức tại Giáo Xứ Long Hà

Vào lúc 9g sáng ngày 15.6, Giáo xứ Long hà hòa chung lời tạ ơn với niềm vui 4 trong 1: kính Thánh Antôn bổn mạng Giáo xứ; kỷ niệm 65 năm thành lập Giáo xứ; Đức cha Bí tích Thêm sức cho 34 em; cha Giuse quản xứ mừng 10 năm Linh mục.                   


Hôm nay, thật là một ngày  trọng đại đối với giáo xứ Long Hà vì có sự hiện diện của Đức cha Tôma, Giám quản Tông toà Giáo phận Phan thiết, cha Hạt trưởng hạt Bắc Tuy, cha Thư ký Toà giám mục, quí cha trong hạt và quí cha có mối liên hệ thân tình với cha Quản xứ, cùng đông đảo quí tu sĩ, quí khách bạn hữu, thân nhân và ân nhân xa gần hiệp thông chia sẻ niềm vui.
        
Vào lúc 9g00, đoàn đồng tế tiến đến đền thánh Antôn, Đức cha và quý cha dâng hương kính thánh Antôn. Sau đó đoàn rước tiến vào nhà thờ, ca đoàn ngân vang ca nhập lễ.

Đức cha ngỏ lời với công đoàn phụng vụ và chúc mừng giáo xứ về niềm vui trọng đại 4 trong 1.

Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh đến những nguồn ơn to lớn và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Giáo xứ đã trải qua 65 năm thăng trầm, từ lúc hình thành, phát triển và cho tới ngày nay. Ngài cũng chúc mừng và nhắn nhủ 34 em sắp chịu phép Thêm sức và Cộng đoàn: hãy trở thành những chứng nhân Tin mừng của Chúa bằng đời sống gương mẫu, cộng tác, hiệp nhất, yêu thương, hãy cậy trông vào ơn Chúa để vững vàng tiến bước.
Tiếp đó, Đức cha chúc mừng cha quản xứ Giuse dịp ngài tròn 10 năm Linh mục, một hồng ân cao cả và huyền nhiệm do sự thúc đẩy và soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc lúc 10g30. Cha quản xứ Giuse Phạm Xuân Mạo thay lời cho toàn thể Cộng đoàn cám ơn Đức cha, quí cha, quí tu sĩ và quí khách đã đến chia sẻ niềm vui với Giáo xứ trong ngày hồng ân này.


Luca Sơn.





 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây