Giáo Xứ Đông Hà Làm Phép Nhà Mục Vụ và Thánh Lễ Tạ Ơn

Chủ nhật - 18/08/2019 08:59
Giáo Xứ Đông Hà
Làm Phép Nhà Mục Vụ và Thánh Lễ Tạ Ơn



hình ảnh

Sáng Chúa nhật 18.8.2019, Cha Tổng đại diện - Giuse Hồ Sĩ Hữu đã chủ sự nghi thức làm phép nhà mục vụ Giáo xứ Đông hà, Giáo hạt Hàm Tân. Hiệp thông có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ.

Giáo Xứ Đông Hà được thành lập vào tháng 3 năm 1974, do di dân từ Đông Hà Quảng Trị. Số giáo dân lúc này gần 5.000 người. Linh mục tiên khởi là Cha GB Etcharen người Pháp, ngài đã khai hoang lập nên vùng đất mới Đông Hà.

Trải qua dòng thời gian với những thăng trầm lịch sử. Sau 1975, vì chương trình di dân đi Kinh tế mới nên đến năm 1985 giáo dân chỉ còn 189 người với 44 gia đình.
Năm 1988, cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đưa một số gia đình từ Phi Lộc Nghệ An đến lập nghiệp tại Đông hà. Vào thập niên 90, ngài đưa thêm nhiều gia đình từ Nghệ An vào đây lập nghiệp.
Cùng với số dân hiện tại làm nên giáo xứ Đông Hà và hiện nay Giáo xứ có 1.200 giáo dân với 295 gia đình. 

Từ lâu bà con giáo dân ước nguyện có được ngôi nhà khang trang để các em thiếu nhi học giáo lý và các hội đoàn hội họp.
Ngày 25.11.2018, Đức Cha Tôma  đến thăm mục vụ và ban bí tích thêm sức cho 50 em và ngài làm viên đá xây nhà mục vụ.

Ngày18.2.2019 khởi công xây dựng.

Sau 6 tháng thi công, ngôi nhà mục vụ đã hoàn thành.
Nhà mới với diện tích 600 m2 , có 5 phòng giáo lý, hội trường và 2 phòng khách.


Sau nghi thức làm phép, cha Tổng, Cha Quản xứ FX Hồ Tấn Tú và cha Giuse Phạm Thọ cắt băng khánh thành.

Đoàn rước tiến vào Nhà thờ hiệp dâng thánh lễ. Cha Tổng chủ tế và giảng lễ.

         
Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn, cùng những đóa hoa tươi thắm dâng tặng cha Tổng và cha quản xứ với tâm tình tri ân.


Bữa tiệc liên hoan chan chứa tình gia đình.

Ban truyền thông



 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây