Giáo Xứ Gia An Các Bà Mẹ Mừng Kính Thánh Monica Bổn Mạng 2019

Thứ ba - 27/08/2019 08:16
Giáo Xứ Gia An Các Bà Mẹ Mừng Kính Thánh Monica Bổn Mạng 2019

Hôm nay, 27/8/2019, Giáo hội kính nhớ Thánh Mônica mẹ của Thánh Augustinô Giám mục tiến sỹ Hội thánh., bổn mạng của các bà mẹ Công giáo nơi nhiều Giáo xứ trong Giáo phận. Hòa cùng niềm vui với các bà mẹ khắp nơi, cũng như theo truyền thống tốt đẹp nhân ngày lễ bổn mạng, Hội các Bà Mẹ Giáo xứ Gia An đã tổ chức thành công ngày lễ kính Thánh Mônica trong niềm vui tươi thánh thiện. Một ngày ghi dấu kỷ niệm, một ngày hội vui sống động, một ngày bình an trong Chúa.

hình ảnh

        Tham dự và cùng vui mừng bổn mạng với các bà mẹ năm nay có sự hiện diện của Cha quản xứ Tađêô, Cha Stêphanô Nguyễn Năng (CLR), quý thầy: Giuse Nguyễn Ngọc Toàn, Đaminh Lê Phước Thuận, quý sơ Dòng MTG Phan Thiết và 250 các bà mẹ từ 4 giáo họ trong xứ quy tụ về.

       Thánh lễ, cao điểm của ngày vui được cữ hành lúc 4g30. Cha quản xứ chủ tế, Cha Stêphanô giảng lễ.

       Trong lời khởi lễ, Cha quản xứ nói lên ý nghĩa và sứ điệp của ngày lễ. Đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý với các bà mẹ tạ ơn Chúa cùng với Thánh Nữ Mônica. Cầu bình an cho các bà mẹ. Xin Thánh Mônica bầu cử cho các bà mẹ biết noi gương bắt chước thánh nữ trong đời sống thiêng liêng và thực hành nhân đức. Các bà mẹ đau ốm bệnh tật, các bà mẹ đã qua đời cũng được nhắc đến với tâm tình cầu nguyện.

       Cha Stêphanô chia sẻ trong bài giảng lễ về các nhân đức của Thánh Nữ Mônica. Đồng thời nói đến Thánh Nữ Mônica không thể không nói đến Thánh Augustinô, vị thánh lỗi lạc trong Giáo hội. Cha nói đến trách nhiệm giáo dục con cái trong thời buổi ngày hôm nay.

       9g15, chương trình vui học giáo lý và "rung chuông vàng" do cha quản xứ và các thầy phụ trách. Những kiến thức giáo lý cơ bản được nhắc lại trong sự phấn khởi vui -học. Gương của các nữ thánh tử đạo Việt Nam: Anê Lê Thị Thành, Mađalêna Huỳnh Thị Lựu được nhắc đến như sự khích lệ các bà mẹ can đảm vượt qua bao sự khó khăn thử thách của người vợ người mẹ trong gia đình. Cũng như Thánh Mônica, các nữ thánh tử đạo Việt Nam, các bà mẹ cũng có thể TRỞ NÊN  qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày cách phi thường.

        11g00, tiệc mừng và văn nghệ hát về người mẹ và tình yêu đôi lứa cả nhạc Đạo-Đời vui vẻ.

        Nhận xét về lễ bổn mạng năm nay các bà mẹ rất hài lòng. Tuy không trọn cả ngày như năm trước nhưng tâm hồn cũng đủ dạt dào niềm vui, tinh thần hiệp nhất và thân ái được hâm nóng, lòng hăng say việc tông đồ và lòng đạo đức được nâng lên. Các bà mẹ cũng đã lấy lại được ơn Chúa bị hao hụt sau một năm bươn chải với cuộc sống đầy những khó khăn thử thách. Ước mong thay, qua sự bầu cử của Thánh Mônica, các bà mẹ Gia An giữ được lâu bền niềm vui hạnh phúc của ngày hôm nay nơi tâm hồn, nơi gia đình và xóm Đạo Gia An.
                                                                                                                                                                                    BTT Gia An.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây