Giáo Xứ Thanh Xuân Thánh Lễ Tạ Ơn Ngọc Khánh 60 Năm Thành Lập

Thứ tư - 30/09/2020 16:58
Giáo Xứ Thanh Xuân Thánh Lễ Tạ Ơn Ngọc Khánh 60 Năm Thành Lập

hình ảnh

Sáng ngày 29-09-2020, Giáo Xứ Thanh Xuân rực rỡ với sắc cờ và rộn rã âm nhạc hân hoan đón mừng quan khách đến chung chia niềm vui trong thánh lễ Tạ ơn Ngọc khánh 60 năm thành lập Giáo xứ.

Linh mục Chánh xứ GB.Hoàng Văn Khanh, cha phó xứ GB.Bùi Thanh Hải và bà con giáo dân Thanh Xuân đón mừng mọi người với nụ cười rạng rỡ.Niềm vui lớn biểu lộ trên khuôn mặt, nơi sắc phục và cung cách tổ chức thánh lễ.

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Gp Phan Thiết cùng đoàn đồng tế khoảng 110 linh mục, đông đảo chủng sinh, tu sĩ và cộng đoàn tiến vào Nhà thờ, ca đoàn hát vang bài ca tạ ơn mừng 60 năm.

Vị đại diện giáo xứ đọc lời chào mừng và lược sử.

Trọng kính Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận Phan Thiết
Kính thưa Cha Tổng Đại Diện, Đức Ông,Quý cha Hạt trưởng, Quý Cha bề trên, Quý Cha đồng tế, Quý Tu sĩ, Quý khách cùng cộng đoàn.

Trước hết, chúng Con kính dâng lên Đức Cha,Cha Tổng Đại Diện, Đức Ông cùng Quý Cha, Quý Tu sĩ và quan khách lời chào mừng nồng nhiệt và lòng biết ơn sâu xa của chúng con.
Trước khi bước vào Thánh lễ mừng Bổn mạng và bế mạc Năm Thánh, kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ, chúng con xin phác họa đôi nét về sự hình thành và phát triển của Giáo xứ.

Kính thưa Đức Cha, Quý Cha và Quý khách

Theo làn sóng di cư 1954, một số giáo dân gốc Thanh dạ, Xuân An, Cự Tân, Hiền môn, đã tập trung tại trại Lagi B, thuộc Giáo xứ Vinh tân, dưới sự chăm sóc của hai Cha già đáng kính, cha Phêrô Cao hữu Tạo và cha Phêrô Cao hữu Hân. Ngày lễ Đức Mẹ Sầu bị 15/9/1960, Đức Giám mục Marcel Piquet, Giám mục Giáo phận Nha trang, đã cho thành lập Giáo xứ Thanh Xuân,chọn Đức Tổng lãnh Micae làm Bổn mạng và đặt Cha GB. Vũ Đình Hiên làm Quản xứ tiên khởi.

Những năm tháng đầu, Cha Quản xứ cùng với sự nỗ lực cộng tác của toàn thể giáo dân đã nhiệt thành xây dựng nhà thờ, đài Đức Mẹ, Tháp chuông, Đài Kitô Vua. Các Hội Đoàn hoạt động mạnh, đem đến cho Giáo xứ sự thăng hoa trong lòng Giáo phận Nha trang lúc bấy giờ. Tiếp đến, Đức Cha Fx. Nguyễn Văn Thuận đăng quang Giám mục Nha Trang, bổ nhiệm Cha GB. Lê Xuân Hoa làm Quản xứ năm 1972. Ngày 19/4/1975 Giáo phận Phan Thiết được thành lập, tách rời khỏi Giáo phận Nha Trang. Từ năm 1972 đến 2006, Đức Ông GB. Với thời gian 34 năm làm Quản xứ, Hạt trưởng, Tổng đại diện, Ngài đã cùng với quý Cha Phó, Quý chức và toàn giáo dân hăng say nhiệt thành xây dựng và phát triển Giáo xứ, dù một thời gian gặp bế tắc do thời cuộc, nhưng vẫn xây dựng được Thánh đường mới, nhà xứ, nhà giáo lý, đài Đức Mẹ. Giáo dân được học hỏi Giáo lý bằng thơ vè do chính Ngài, thi sĩ Xuân Ly Băng sáng tác và sống trong sự cầu nguyện, phó thác.

Năm 2006, Đức Ông về Tòa Giám mục tiếp tục Tông đại diện, Đức Cha Phaolô Nguyên Thanh Hoan bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Viết Hiền làm Quản xứ. Tiếp nối công trình phát triển của Giáo xứ như xây mới Tháp chuông, sắm sửa bàn ghế, sơn sửa nhà thờ. Điểm nổi bật là ngày 29.09.2010, Giáo xứ Thanh Xuân hân hoan mừng Kim Khánh sau: tuần đại phúc do các Cha Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn.

Tiếp đó là Giáo xứ Thanh Xuân được vinh dự tiếp đón Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha thăm viếng mục vụ Giáo phận Phan thiết. Trong buổi tiếp đón long trọng và hoành tráng, Đức TGM đã ví von Thanh Xuân như một Vatican thu nhỏ. Năm 2014, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống bổ nhiệm cha GB. Hoàng Văn Khanh làm Quản xứ. Nối tiếp sự nghiệp của Thanh Xuân, cha đã hoàn chỉnh xây dựng và đưa vào sử dụng nhà trẻ, xây mới dãy nhà Toilet, chỉnh trang và mở rộng Cung Thánh, tạo khu đất thánh cho giáo xứ, sửa Đài Đức Mẹ. Cha đã chú trọng đến việc mục vụ, việc dạy và học giáo lý, kinh thánh, khuyến học.

Đến nay, sau 60 năm hình thành và phát triển, Giáo xứ Thanh Xuân có 1.350 hộ gia đình, với hơn 5.300 giáo dân, chia thành 4 Giáo họ đặt dưới sự che chở của Đức Mẹ: Fatima, La vang, Lộ đức và Tà pao. Giáo xứ đã được chăm sóc mục vụ liên tục qua 4 đời Cha Quản xứ, cùng với sự cộng tác của 14 Cha Phó xứ, các Thầy giảng, và 4 Cộng đoàn Nữ tu MTG Nha Trang và Phan Thiết. Giáo xứ vui mừng đã đóng góp vào vườn hoa ơn Thiên triệu 22 linh mục Triều và Dòng, 3 Đại chủng sinh, 32 Nữ tu thuộc các Dòng, đang phục vụ trong và ngoài Giáo phận.

Năm 2019, Cha quản xứ GB. và HĐMV đệ đơn thỉnh cầu Tòa Thánh ban năm Thánh toàn xá mừng kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển Giáo xứ. Tháng 7.2019, Tòa ân Giải tối cao chấp thuận ban Năm Thánh toàn vẹn Với 6 Thánh lễ trong năm được ơn Toàn xá. Suốt năm qua, dù trải qua những tháng ngày lo âu vì đại dịch Covid, toàn thể giáo dân vẫn một lòng hướng về Năm Thánh, sốt sắng tham dự những Thánh lễ ban ơn toàn xá. Và hôm nay, ngày 29.9.2020, trong niềm hân hoan vô bờ, Giáo xứ được vinh dự chào đón Đức Giám mục Giáo phận cùng Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Quý khách dâng lễ mừng Bổn mạng và bế mạc Năm Thánh.

Trong niềm vui lớn lao ấy, chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vân trọn tình thương. Ta ơn Đức Mẹ và Thánh Bổn mạng Đức Micae. Chúng con xin ghi nhớ Giám mục Bản quyền, các Cha Quản xứ,phó xứ và các vị tiền bối, ân nhân đã miệt mài xây dựng và phát triển Giáo xứ đến hơm nay.

Xin Chúa trả công bội hậu cha các Ngài tiếp tục nâng đỡ và chuyển cầu,để chúng con vẫn một lòng hăng say nhiệt thành hướng về phía trước cho một Thanh Xuân mãi tươi sáng.

Cuối lễ, vị đại diện HĐGX dâng lời tri ân.

Với tất cả tâm tình tri ân, những bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha bày tỏ tấm lòng yêu mến và biết ơn.

Bữa tiệc liên hoan liên hoan trong niềm vui tạ ơn tại khuôn viên thánh đường.

Chúc mừng Ngọc Khánh Giáo xứ Thanh Xuân. 60 năm là thời gian đẹp trong lịch sử đời người, là thời gian quý trong lịch sử một tổ chức. Đến tuổi 60, người ta mừng thọ. 60 năm hình thành và phát triển của một tổ chức, người ta mừng lễ ngọc. Cầu chúc Giáo xứ luôn thăng tiến mọi mặt, góp phần vào sứ vụ truyền giáo của Giáo phận Phan thiết thân yêu.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây