Khóa Huấn Luyện Ca Trưởng Cấp 1 Giáo Phận Phan Thiết

Thứ bảy - 27/07/2019 03:13
Khóa Huấn Luyện Ca Trưởng Cấp 1
Giáo Phận Phan Thiết


hình ảnh

Được Đức Cha Giám Quản cho phép, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo Phận đã mời Ban Giảng Huấn của Nhạc Sĩ Giuse Phạm Đức Huyến giúp khóa Huấn Luyện Ca Trưởng năm nay, 2019.

Chiều ngày 22 tháng 7, Ban Giảng Huấn đã về đến Giáo Xứ Phao-lô, gồm: Sơ Maria Fiat Hoàng Thị Hồng Trang, Thầy Lê Hùng, Thầy Nguyễn Đức Kỳ, Sr Nguyễn Thi Na, Sr Ngô Thụy Yến Linh, Thầy Lê Khôi.

Lễ khai mạc khóa học lúc 8g00 ngày 23 tháng 7. Có sự hiện diện của Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc, Cha chính xứ Phaolô, Hội Đồng Mục Vụ Gx Phaolô, Ban Giảng Huấn, và 56 Học viên.

Vì khóa học ngắn ngày từ 23 đến 26 tháng 7, nên cả Ban Giảng Huấn và tất cả các Học viên đã nỗ lực sẻ chia và đón nhận gần như hết thời gian có thể, cả ngày, và đêm đến 21 giờ. Các học viên vui mừng vì:
-được học cách tự luyện môn thanh nhạc với Thầy Lê Khôi dí dỏm, duyên dáng, nhanh nhẹn và rất hiệu quả.
-được học tay nhịp rất chuẩn mực mà cũng rất hoa mỹ với Thầy Lê Hùng hiền hậu, có nụ cười dễ mến, có giọng nói trầm ấm ngọt ngào.
-được học tay nhịp rất điêu luyện, rất thánh thiện, rất trang trọng của Sr Hồng Trang hiền lành, khiêm nhượng đoan trang như một đóa hồng xin vâng sâu lắng.
-được học cách phát họa tiết tấu bộ lễ Séraphim chuẩn mực bình ca với Sr Yến Linh hay mũm mĩm nụ duyên.
-được học cách hát thế nào cho lời ca như lời kinh đi vào lòng người của Sr Thi Na có tài tổ chức và sinh hoạt rất nhân bản
-được học về những tâm tình chuyên sâu trong thánh nhạc với thầy Đức Kỳ từng trải với nhiều kinh nghiệm ca trưởng các ca đoàn lớn.
-được học những điểm rất căn bản từ tài liệu Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc đối với ca trưởng, ca viên nơi Ban Thánh Nhạc Giáo Phận.
- và còn được học nơi Cha Chính Xứ Phaolô đức yêu thương tận tình của mục tử, học được nơi Hội Đồng Giáo Xứ Phaolô lòng nhiệt tình cho công việc của Giáo Phận, học được nơi các mẹ, các chị ở Giáo Xứ Phaolô lòng vui vẻ sốt sắng phục vụ Ban Giảng Huấn và các Học viên qua những bữa ăn ngon, vui, bổ khỏe.

Đúng là một khóa học nhiều ấn tượng của cả Thầy và Trò, ấn tượng từ không gian thoáng mát đến lòng người quảng đại, yêu thương, hiệp nhất chân tình.
10g sáng 23 tháng 7, lễ Bế Mạc khóa học. Sr Hồng Trang tường trình khóa học có kết quả như mong ước, và sẵn lòng giúp thêm các khóa những năm sau, nếu có yêu cầu. Một đại diện học viên cảm ơn Đức Cha, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc, cha chính xứ Phao-lô, quý Cha xứ, Thầy Giuse Phạm Đức Huyến, Ban Giảng Huấn, Hội Đồng Mục Vụ Gx Phao-lô, quý Ban Ẩm Thực Gx Phaolo và tất cả mọi người. Cha Trưởng Ban cũng ngõ lời cảm ơn Thầy Giuse Phạm Đức Huyến, quý Cha, quý Ban Giảng Huấn và quý ân nhân.

Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 10g45. Một số ca trưởng được chọn đánh nhịp các bài thánh ca trong Thánh Lễ. Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc chủ tế. Cha chính xứ Phaolo giảng lễ. Bài giảng nói đến ơn gọi và sứ vụ của những người làm công tác Thánh Nhạc, thật cảm động, thật xúc tích, thật lắng đọng, như một lời nhắn gửi, lời dặn dò quý giá cho các học viên trở về Giáo Xứ mình, chu toàn sứ vụ thánh nhạc Chúa giao phó.

Sau bữa cơm bế mạc, Ban Giảng Huấn và Học viên còn nán lại vui chơi với nhau bằng những sinh hoạt vòng tròn hiệp nhất cho đến hơn hai giờ chiều.

Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc cùng các học viên tiễn Ban Giảng Huấn ra đến tận xe với lòng tri ân, quý mến. Có một số học viên rơi lệ, khi nhìn thấy Sr Hồng Trang long lanh đôi mắt, tay vẫy, nghẹn lời….

Ban Truyền Thông Hàm Thuận
Nam
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây