Sa mạc Huấn Luyện Đức Tánh 11 - Về Đất Hứa

Thứ năm - 25/07/2019 02:21
Sa mạc Huấn Luyện Đức Tánh 11 - Về Đất Hứa

hình ảnh

Ngày 23-24/7/2019 vừa qua, TNTT Hiệp Đoàn Đức Tánh - giáo phận Phan Thiết đã tổ chức sa mạc huấn luyện và nâng cấp Huynh Trưởng ĐỨC TÁNH lần XI với chủ đề Về Đất Hứa cho các Huynh Trưởng thuộc các giáo xứ trực thuộc Hiệp Đoàn Đức Tánh.

Nắng đổ vàng trên vùng đất Gia An, báo hiệu cho một ngày đẹp trời. Ùn ùn những khăn đỏ trên vai khoe sắc khắp sân Giáo xứ Gia An trong niềm vui và háo hứng tỏ hiện trên từng khuôn mặt của các anh chị Huynh Trưởng.

Đúng 9h, nghi thức khai mạc chính thức diễn ra với sự hiện diện của cha Tađêô Nguyễn Quang Trung – Tuyên Úy TNTT Hiệp Đoàn Đức Tánh, đại diện HĐMV và các ban ngành đoàn thể giáo xứ Gia An, quý Trưởng trong BCH Hiệp Đoàn, quý trưởng trong BTC Sa Mạc và 350 Sa Mạc Sinh (SMS) đại diện cho 29 Xứ Đoàn.
Trong nghi thức khai mạc, Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn Đức Tánh đã trao thư bổ nhiệm cho BCH Hiệp Đoàn Đức Tánh nhiệm kỳ 2019 – 2022.
Ngay sau nghi thức khai mạc, các SMS nhanh chóng về khu vực đất trại đã được phân chia trước đó để dựng trại của mình. Tiếp nối sau phần dựng trại, các SMS bước vào nhà thờ, với phần chia sẻ của cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn về chủ đề ngày sa mạc huấn luyện.
Tiếp tục các SMS bước vào khóa nghiêm tập, chia thành bốn nhóm dưới sự hướng dẫn của Ban Huấn Luyện.
Sau giờ cơm trưa và giải lao, các SMS tiếp tục bước vào khóa sinh hoạt và một số kiến thức về Phụng vụ Thánh lễ do quý Thầy đứng khóa. Tiếp theo, các SMS đến với phần sinh hoạt chung và chuẩn bị cho nghi thức Lửa Thiêng.

19h30, nghi thức Lửa Thiêng Thánh Thể chính thức được bắt đầu. Dưới ngọn Lửa Thiêng, các SMS quây quần bên nhau qua các tiết mục văn nghệ và sinh hoạt thật vui vẻ, đầy tình yêu thương và hiệp nhất. 21h30 Lửa Thiêng Thánh Thể kết thúc với nghi thức Mang Lửa Về Tim, những cái siết tay nhau thật chặt đã thay cho những lời muốn nói của các SMS dành cho nhau trong suốt một ngày Sa Mạc đã qua.

Sau phần Lửa Thiêng Thánh Thể, các SMS nghỉ ngơi, ăn nhẹ. Và Hành Trình Sa Mạc đêm với chủ đề Về Đất Hứa. Qua Hành Trình Sa Mạc, ngoài việc giúp cho các SMS ôn lại kiến thức Kinh Thánh khi tái hiện lại hành trình về Đất Hứa của dân Do Thái khi xưa thì BTC còn giúp cho các SMS củng cố lại kiến thức Phong Trào qua nội dung sát hạch ở các trạm. Hơn 4h sáng ngày 24/7, Hành Trình Sa Mạc kết thúc, các SMS nghỉ ngơi chút lát để tham sự Thánh lễ. Trong Thánh lễ có nghi thức trao khăn Huynh Trưởng cho 66 SMS thuộc các xứ trong Hiệp Đoàn.

7h sáng ngày 3/7, ngày Sa Mạc thứ 2 được bắt đầu với phần thi trò chơi vận động sôi nổi. Cùng với đó, BTC cũng đã tổng kết thi đua ngày đầu tiên và chuẩn bị phần sát hạch các SMS chuẩn bị thăng cấp 1.
Song song với chương trình sát hạch, cha Tuyên Úy Sa Mạc tiếp tục gặp gỡ các SMS chia sẻ và đó vui một số kiến thức cũng như kỹ năng giảng dạy giáo lý.
Kết thúc phần thi sát hạch, BCH và BHL đã chấm điểm nhanh để lấy kết quả các SMS đủ điều kiện thăng Huynh Trưởng cấp I.
Và kết quả cuối cùng, có 26 SMS được thăng Huynh Trưởng cấp I trong nghi thức thăng cấp do Cha Tuyên úy Sa mạc trao cấp.
9h30 ngày 24/7, Sa Mạc ĐỨC TÁNH XI – Về Đất Hứa kết thúc trong sự lưu luyến của tất cả các SMS, BTC Sa Mạc cũng như là Cha Tuyên Úy TNTT Hiệp Đoàn Đức Tánh.
Hiệp Đoàn Đức Tánh chúng con xin gửi lời tri ân Cha Tuyên úy Hiệp Đoàn, quý Thầy, quý Trưởng trong BHL, quý HĐMV Giáo xứ Gia An, quý Bà Mẹ Giáo xứ Gia An đã chuẩn bị và chăm lo từng bữa ăn cho tất cả chúng con trong hai ngày sa mạc. Và đặc biệt, cám ơn tất cả 350 SMS đã tham dự đợt Sa mạc huấn luyện Đức Tánh lần thứ 11 này.
Cuối cùng, xin cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành nơi các Xứ Đoàn ngày một thăng tiến hơn. Amen.

Truyền thông Hạt Đức Tánh

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây