Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết

Thứ năm - 29/08/2019 23:14
THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT


hình ảnh

Sáng nay, Thứ Sáu ngày 30/8/2019 với khí trời mát mẻ sau cơn mưa đêm, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa - Giáo Phận Phan Thiết hân hoan chào đón Đức Cha Tôma – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết viếng thăm cử hành Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 54 em thiếu nhi và người lớn trong Giáo xứ. Đồng tế trong thánh lễ, ngoài quý cha của Giáo Xứ còn có sự hiện diện của Cha Văn Phòng TGM, cha Phêrô - Quản nhiệm Giáo Họ Nước Trời và đông đảo cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Tôma mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên giáo xứ, cách đặc biệt trên 54 em thiếu nhi và người lớn sắp lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Xin Chúa Thánh Thần đổ đầy tràn  ơn thánh trên mỗi người ngọn lửa yêu mến.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Toma diễn giải việc cử hành Bí Tích Thêm Sức là một nghi lễ để cộng đoàn cảm nhận được rõ tình thương và ơn Chúa trong cuộc đời mỗi người. Bí Tích Thêm Sức giúp chúng ta làm mới lại ơn sủng của Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được thêm sức để bắt đầu từ đây không còn là những trẻ nhỏ trong đức tin, nhưng là lớn lên trong Chúa Thánh Thần, lớn lên để rồi bắt đầu đảm nhận trước tiên là sứ mạng làm chứng cho mọi người thấy đức tin của mỗi người trong cuộc sống hằng ngày.

Sau bài giảng lễ là Nghi thức Thêm Sức. Khởi đầu bằng việc Cha Chánh xứ Phêrô giới thiệu lên Đức Cha 54 thiếu nhi và người lớn trong giáo xứ đã được học giáo lý đầy đủ, đã được sát hạch, được coi là đủ điều kiện và xin Đức Cha ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Sau phần huấn dụ của Đức Cha, cộng đoàn cùng với các em long trọng tuyên xưng đức tin. Tiếp đến Đức Cha đặt tay ban Bí Tích Thêm sức cho các thụ nhân. Việc đặt tay của Đức Giám mục trên các em lãnh nhận Bí tích Thêm sức là biểu tượng ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn  đầy trên các em, giúp các em thêm sức mạnh và can đảm tuyên xưng Đức tin trong đời sống.

Lần lượt 54 em thiếu nhi và người lớn tiến lên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức qua nghi thức xức dầu thánh của Đức Cha.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị phụ huynh đại diện dâng lời cảm ơn Đức Cha và quý Cha đồng tế.

Phép lành cuối lễ của Đức Cha đã khép lại thánh lễ Thêm Sức tràn ngập niềm vui và hồng ân của Chúa Thánh Thần.

Trần Thế

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây