Đức Thánh Cha nhắc nhở trong thông điệp Video gửi các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất

Thứ tư - 06/02/2019 01:31

Niềm tin vào Thiên Chúa hiệp nhất hơn là chia rẽ,’ Đức Thánh Cha nhắc nhở trong thông điệp Video gửi các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất

‘Tôi rất hạnh phúc vì cơ hội được Thiên Chúa gửi đến cho tôi để viết nên một trang sử mới của mối quan hệ giữa các tôn giáo trên mảnh đất thân yêu của các bạn, khẳng định rằng chúng ta là anh em cho dù chúng ta khác nhau’

31 tháng Một, 2019 13:42

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Niềm tin vào Thiên Chúa hiệp nhất chúng ta hơn là chia rẽ …

Đây là trọng tâm thông điệp video của Đức Thánh Cha Phanxico gửi người dân của các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất trước chuyến Tông du sắp tới của ngài, từ 3 đến 5 tháng Hai, 2019.

Trong thông điệp, Đức Phanxico bày tỏ rằng ngài rất hạnh phúc được đến thăm đất nước của họ,” một vùng đất trở thành một hình mẫu của sự chung sống, tình huynh đệ và sự gặp gỡ của con người giữa những nền văn minh và văn hóa đa dạng, là nơi nhiều người tìm được một bến đỗ an toàn để làm việc và sống tự do, với sự tôn trọng tính đa dạng.”

Đức Thánh Cha Phanxico sẽ là vị Giáo hoàng Công giáo đầu tiên trong lịch sử đến thăm bán đảo Ả-rập.

Ngài cũng nhấn mạnh: “Tôi rất hạnh phúc vì cơ hội được Thiên Chúa gửi đến cho tôi để viết nên một trang sử mới của mối quan hệ giữa các tôn giáo trên mảnh đất thân yêu của các bạn, khẳng định rằng chúng ta là anh em cho dù chúng ta khác nhau.”

Dưới đây là văn bản thông điệp video của Vatican cung cấp:

***

Gửi đến người dân thân yêu của các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất,

Al Salamu Alaikum / Bình an ở cùng anh em!

Tôi rất hạnh phúc vì có thể đến thăm đất nước của anh em trong một vài ngày nữa, vùng đất trở thành một mẫu hình của sự chung sống, tình huynh đệ và sự gặp gỡ của con người giữa những nền văn minh và văn hóa đa dạng, là nơi nhiều người tìm được một bến đỗ an toàn để làm việc và sống tự do, với sự tôn trọng tính đa dạng.

Tôi thật vui mừng sẽ được gặp gỡ với một dân tộc sống hiện tại và hướng về tương lai. Vị sáng lập các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất là Đức Sheikh Zayed đáng kính, rất đúng khi ngài tuyên bố rằng: “Tài sản thật sự không chỉ tập trung duy nhất vào những nguồn tài nguyên thuộc vật chất; tài sản thật sự của dân tộc tập trung vào dân chúng là những người xây dựng tương lai của dân tộc … Con người là tài sản thật sự.”

Tôi xin chân thành cảm ơn ngài Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, đã mời tôi tham dự cuộc họp tôn giáo với chủ đề “Tình anh em của con người.” Và tôi xin tri ân các giới chức khác của các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất vì sự hợp tác tuyệt vời của họ, vì lòng quảng đại hiếu khách và sự chào đón huynh đệ thật cao quý đã tạo cơ hội cho chuyến đi này được thực hiện.

Tôi xin cảm ơn người bạn của tôi và là người anh em thân thiết là Đức Đại Giáo chủ Đại học Al-Azhar, Tiến sĩ Ahmed Al-Tayeb, và tất cả các quý vị đã cộng tác trong việc chuẩn bị cho buổi họp này, vì lòng can đảm và ý chí của quý vị để khẳng định rằng niềm tin vào Thiên Chúa hiệp nhất chúng ta hơn là chia rẽ, rằng nó sẽ đem chúng ta lại gần nhau hơn chính trong những sự khác biệt, khiến chúng ta gạt bỏ đi những thù hận và ác cảm.

Tôi rất hạnh phúc vì cơ hội được Thiên Chúa gửi đến cho tôi để viết nên một trang sử mới của mối quan hệ giữa các tôn giáo trên mảnh đất thân yêu của các bạn, khẳng định rằng chúng ta là anh em cho dù chúng ta khác nhau.

Tôi đang chuẩn bị cho sự gặp gỡ trong niềm vui và sẽ nói lời chào “eyal Zayid fi dar Zayid / những người con của Zayid ở trong nhà của Zayid”, một vùng đất của sự thịnh vượng và hòa bình, một vùng đất của mặt trời và sự hòa hợp, một vùng đất của sự chung sống và gặp gỡ!

Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và hẹn sớm gặp các bạn! Xin cầu nguyện cho tôi!

[Văn bản (tiếng Anh) của Vatican cung cấp]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/2/2019]

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây