Giáo Hội Hoa kỳ chào mừng luật bảo vệ lương tâm mới trong chăm sóc sức khỏe

Thứ bảy - 04/05/2019 11:35
Photo by Arvin Chingcuangco on Unsplash

Giáo hội Hoa kỳ chào mừng việc áp dụng những quy định mới bảo đảm rằng các luật hiện hành về bảo đảm quyền lương tâm trong việc chăm sóc sức khỏe được thi hành và tuân thủ.


Hồng Thủy – Vatican

Trong Ngày Toàn quốc Cầu nguyện, 02/05/2019 vừa qua, Tổng thống Donald Trump thông báo: “Hôm nay chúng tôi đã hoàn tất các quy định mới bảo vệ quyền lương tâm cho các bác sĩ, dược sĩ, y tá, giáo viên, học sinh và các tổ chức từ thiện”.

Quy định mới bảo vệ quyền lương tâm

Quy luật mới dài 400 trang, bao gồm các chỉ dẫn cụ thể, yêu cầu các bệnh viện, phòng khám và đại học có nhận tài trợ của liên bang qua Medicare hay Medicaid xác nhận rằng họ tuân thủ luật pháp bảo vệ quyền lương tâm trong các việc liên quan đến phá thai, triệt sản và hỗ trợ tự tử. Theo quy định này, các nhân viên y tế hay các tổ chức không buộc cung cấp hay tham gia, hoặc trả phí tổn cho các thủ tục mà họ từ chối thực hiện vì lý do đạo đức hay tôn giáo.

Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

Đức Tổng giám mục Joseph Naumann của giáo phận Kansas City, bang Kansas, Chủ tịch Ủy ban hoạt động ủng hộ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và Đức Tổng giám mục Joseph Kurtz của Louisville, Chủ tịch Ủy ban tự do tôn giáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố khen ngợi việc áp dụng những quy định mới này.

Trong tuyên bố, các giám mục cũng nhắc rằng “mặc dù các luật này đã được lưỡng đảng thông qua và là chính sách trong nhiều năm, nhưng không được chính quyền trước đây thực thi đầy đủ, và bây giờ chúng ngày càng bị vi phạm. Những người chăm sóc sức khỏe như y tá Cathy DeCarlo ở New York và các thực tập sinh y khoa đã bị ép buộc tham gia vào hành động phá thai tàn bạo, chống lại niềm tin cốt lõi của họ, trong khi các giáo hội và những tổ chức phản đối việc phá thai đang bị các tiểu bang như California buộc phải chi trả cho việc phá thai chọn lựa – kể cả việc phá thai muộn trong kế hoạch sức khoẻ của họ. Chúng tôi rất biết ơn rằng Cơ quan này đang thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình để thực thi các luật dân quyền cơ bản này và chúng tôi mong muốn Bộ y tế và dịch vụ dân sinh Hoa kỳ hành động nhanh chóng để khắc phục các vi phạm hiện tại ở một số tiểu bang”.

Các giám mục nói tiếp: “Việc bảo vệ lương tâm không nên bị dao động khi chính quyền thay đổi. Điều cần thiết là Quốc hội cung cấp sự trợ giúp lập pháp bền vững thông qua Đạo luật Bảo vệ Lương tâm, để cung cấp cho các nạn nhân bị phân biệt đối xử khả năng bảo vệ các quyền của họ tại tòa án. Không ai có thể bị buộc phải vi phạm xác tín sâu xa của họ về sự thánh thiêng của sự sống con người”.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây