Tu đoàn Anh em Bác ái Xã hội và cây cầu nối nhịp tương lai

Thứ tư - 03/07/2019 02:48

Tu đoàn Anh em Bác ái Xã hội và cây cầu nối nhịp tương lai

 

Sau bao ngày mong ngóng đợi chờ, sáng 4.5.2019, cây cầu liên thông giữa nguyện đường và khu nhà nội vi của nhánh nam tu đoàn Anh em Bác ái Xã hội (giáo phận Phan Thiết) bắt đầu hòa nhịp khi khu nhà nội vi được khánh thành. Cha Tổng Ðại diện Phan Thiết Giuse Hồ Sĩ Hữu chủ tế thánh lễ và làm phép. Khu nhà nội vi là mốc son cho việc an cư cho tu sĩ của tu đoàn trong tương lai, nhằm dành mọi tâm huyết hướng tới những hoạt động phục vụ mọi người theo như linh đạo của tu đoàn.

Bệnh nhân lưu trú tại tu đoàn - ảnh: bacaixahoi.org

Tu đoàn anh em Bác ái Xã hội do Ðức cố Giám mục giáo phận Phan Thiết Phaolô Nguyễn Thanh Hoan thành lập. Thao thức làm sao Tin Mừng được lan tỏa trong đời sống và để có người tiếp nối lý tưởng bác ái xã hội, năm 1995, ngài đưa 10 bạn trẻ từ Nghệ An vào Hàm Tân, Bình Thuận để đào tạo nhằm cộng tác với ngài trong các chương trình bác ái (sau này trở thành những tu sĩ đầu tiên của tu đoàn Bác ái Xã hội). Sau 9 năm huấn luyện và đào tạo nhân sự, ngày 10.12.2004, tu đoàn Anh em Bác ái Xã hội giáo phận Phan Thiết chính thức được thành lập do Ðức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi ấn ký, với hai nhánh tu đoàn nam và tu đoàn nữ. Hiện nay, nhánh nam tu đoàn Anh em Bác ái Xã hội có khoảng 130 thành viên, trong đó có 3 linh mục; còn nhánh nữ có gần 200 thành viên.

Dù thành lập chưa lâu với nhiều công việc còn bộn bề và thiếu thốn nhân lực, song với linh đạo bác ái xã hội, các tu sĩ trong tu đoàn đã và đang dấn thân trong nhiều lãnh vực phục vụ tha nhân như chính tên gọi của mình. Ðầu tiên có thể kể đến sự cộng tác đắc lực với giáo phận Phan Thiết trong việc chăm sóc các linh mục hưu dưỡng tại nhà hưu giáo phận, hoặc cùng với địa phương làm nhà tình thương cho người nghèo trong vùng. Tu đoàn còn là cầu nối để mang hơi ấm về với thôn quê, vùng dân tộc thiểu số qua các chương trình phát triển cộng đồng. Khi biết nơi nào cần cây cầu bắc qua con sông chảy xiết hay khu dân cư cần nước sạch đảm bảo sức khỏe, tu đoàn sẽ hoạch định dự án rồi tìm kinh phí tài trợ. Nhờ đó, nhiều nơi người dân không còn phải chịu cảnh lội sông, lội suối; nơi khác có nước sạch để dùng. Ngoài ra, tu đoàn triển khai chương trình “bò tín dụng” - cho mượn bò mẹ, nuôi khi bò đẻ, bê là của bà con - để giúp bà con nghèo có kế sinh nhai…

Khu nhà nội vị của tu đoàn Anh em Bác ái Xã hội - ảnh: Đình Quý

Trở lại với thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép khu nhà nội vi, trong bài chia sẻ, cha Tổng Ðại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu đã nhắc nhớ trong ngày trọng đại này, mọi người hãy dâng lời cảm tạ Chúa, ghi ơn các tiền nhân, quý ân nhân đã quảng đại góp phần xây dựng sự thánh thiện trong linh đạo bác ái. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy vui mừng hoan hỉ bước theo tiếng gọi nên thánh, trong ánh sáng của tám mối phúc và luật bác ái, để vui sống đời thánh hiến. Riêng với anh em tu đoàn, cha chủ tế nhấn mạnh: “Nguyện xin Ðức Kitô Phục Sinh hiện diện đồng hành trên con thuyền của tu đoàn, giữa cuồng phong và bão táp. Xin cho mọi thành viên luôn chú ý lắng nghe tiếng Chúa nói trong đêm tối: ‘Chính Thầy đây, đừng sợ!’, để con thuyền tu đoàn sẽ ‘Vui mừng hoan hỉ’ cùng với Chúa cập bến mong chờ”.

PHÚ THỊNH (cgvdt.vn)

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây