Đức Thánh Cha viếng lăng mộ Vua Mohammed V

Chủ nhật - 31/03/2019 05:51

Chiều ngày 30/03/2019, sau nghi thức chào đón chính thức, Đức Thánh Cha đã cùng Quốc Vương Maroc đi bộ tới lăng Vua Mohammed V gần đó, để viếng mộ của “Người Cha của quốc gia Maroc tân thời”.


G. Trần Đức Anh, O.P. - Vatican

Cố Quốc vương đã cai trị Maroc trong 26 năm, từ 1927 đến 1953, rồi bị lưu đày 2 năm, sau đó, được hồi hương và làm Vua Maroc từ 1957 cho đến khi qua đời năm 1961.

Kiến trúc sư người Việt xây lăng tẩm

Một kiến trúc sư người Việt là Ông Eric Võ Toàn (1924-2004) đã xây lăng này trên một diện tích rộng 1.500 mét vuông. Lăng được coi là 1 trong 2 kiệt tác nghệ thuật Maroc ở Rabat, xây bằng cẩm thạch trắng với mái hình kim tự tháp được phủ bằng ngói mầu xanh lá cây. Công trình này hoàn thành năm 1971 sau 10 năm xây cất với sự cộng tác của 400 nghệ nhân tài giỏi nhất Maroc. Lúc đó kiến trúc sư Eric Võ Toàn được 47 tuổi.

Đặt vòng hoa và ký sổ vàng tưởng niệm

Khi vào trong lăng tẩm này, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm nhà vua và trước khi rời lăng, ngài đã ký tên vào sổ vàng lưu niệm, và được vị bảo trì lăng tặng cuốn sách về lịch sử ngôi mộ này.

Nguồn tin: vietnamese.rvasia.org

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây