GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

http://gpphanthiet.com


Giáo xứ Phaolô, Đoàn Thiện Nguyện giúp người nghèo

Giáo xứ Phaolô, Đoàn Thiện Nguyện giúp người nghèo
GIÁO XỨ PHAO LÔ
ĐOÀN THIỆN NGUYỆN “MARTINO YÊU THƯƠNG”
KHÁM CHỮA BỆNH, PHÁT THUỐC VÀ TẶNG QUÀ
CHO BỆNH NHÂN NGHÈO.


hình ảnh

Vào lúc 6g30 sáng ngày 23/06/2019, đáp lại lời mời của Cha Phêrô Nguyễn Văn Quang Chính xứ Giáo x Phaolô, Giáo Hạt Hàm Thuận Nam, Giáo phận Phan Thiết phái đoàn bác sĩ Thiện Nguyện “MARTINO YÊU THƯƠNG” do Cha bác sĩ Tôma Aq. Đỗ Nguyễn Minh Quân (Dòng Đa Minh) làm trưởng đoàn từ  Sài Gòn, Biên Hòa trong đó có 40 bác sĩ (Tổng quát, Chuyên khoa, Dược khoa) và gần 60 cộng tác viên. Tất cả anh chị em là những bác sĩ đến từ các bênh viện của Đồng Nai, các bệnh viện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang.

Từ 7g00 mọi người dân trong và ngoài giáo xứ đã đến với khu vực khám chữa bệnh đã được sắp xếp của nhóm. Dù là các thiếu nhi hay cụ già, nhìn trên nét mặt của mọi người, ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Đầu tiên, bệnh nhân được điền giấy thông tin, được các bác sĩ thăm hỏi về những triệu chứng cơ năng, được đo huyết áp, và di chuyển đến khu vực khám bệnh theo chuyên khoa (nội, nha, nhi và chỉnh hình). Các bệnh nhân được chăm sóc rất tận tình với các máy móc đáp ứng nhu cầu của một bệnh viện thu nhỏ: máy xét nghiệm, máy siêu âm, máy đo điện tim, máy nha (dùng trám nhổ), máy nội soi tai mũi họng, máy đo khúc xạ,…

Suốt 5 giờ với sự nổ lực của đoàn khám chữa bệnh và phát thuốc cho gần 1000 bà con, người nghèo, trong và ngoài Giáo xứ, giáo cũng như lương đến lúc kết thúc tốt đẹp, đoàn “MARTINO YÊU THƯƠNG” cũng mong bà con có được sức khỏe để làm việc, xây dựng đời sống gia đình. Đến với Giáo xứ Phaolô lần này, đoàn cũng phối hợp với ban Caritas Giáo xứ phát 200 phần quà đến cho bà con nghèo.

Tạ ơn Chúa, chúng con xin chân thành cám ơn và tri ân, Cha bác sĩ Tôma Aq và cùng toàn thể anh, chị, em đoàn “MARTINO YÊU THƯƠNG” không ngại đường xá xa xôi đến với Giáo xứ chúng con, với mục đích: theo Chúa Giêsu, sống và phục vụ cho người nghèo. Cha Tôma Aquinô và các bạn đã thực sự mang trái tim Giêsu đến với mọi người; đặc biệt những bệnh đau khổ, và thiếu thốn tình yêu.

Chúng con cũng xin cám ơn Cha Phêrô, Chánh xứ Giáo x Phaolô, HĐMV đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, đặc biệt là các “Chị Bếp” từ chổ ăn đến chổ ở hết sức thuận lợi để buổi thiện nguyện được thành công tốt đẹp.
                                                                                                    
Phêrô Võ Trọng Nhân

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây